Các đơn vị tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

UBND tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng.

Ngày 16-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2013-2018. Ông Lê Thanh Quang, Bí thư tỉnh ủy dự, chỉ đạo đại hội.

5 năm qua, phong trào TĐQT và công tác thi đua-khen thưởng của LLVT tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời. Qua đó, đã phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Bên cạnh đó, công tác dân vận đã bám sát và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào TĐQT. Đặc biệt cơn bão số 12 năm 2017, LLVT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị của Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và bàn giao 04 nhà cho 04 hộ dân của huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang trị giá 280 triệu đồng; sửa chữa Trường mầm non Ninh Hà/thị xã Ninh Hòa trị giá 300 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân như đã tổ chức thăm và tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 4 đợt cho 2.000 nhân dân, hỗ trợ xây dựng nhà khách, bệnh xá, sửa chữa nhà làm việc cho tỉnh Stungtreng, Campuchia với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng.

Dịp này, đại hội đã tuyên dương 38 lượt tập thể và 64 lượt cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong đợt TĐQT giai đoạn 2013-2018.

* Cùng ngày, Học viện Hải quân (HVHQ) cũng tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2013-2018. 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVHQ và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vi đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT, NCKH. Phong trào TĐQT cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành thực sự là nguồn động lực thôi thúc các tập thể, cá nhân tích cực phấn đấu; trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ, góp phần tạo chuyển biến tiến bộ rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác. Nét mới trong công tác thi đua của Học viện là triển khai xây dựng Giảng đường “2 không, 3 nhất” và tổ chức thi đua theo từng khối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị nên đã có tác dụng tốt, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thi đua cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Các phong trào thi đua như “Học giỏi, rèn nghiêm”, “Đẩy khả, xóa yếu, vươn lên giỏi” cũng được các học viên tích cực hưởng ứng, động viên người học khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập. Thời gian qua, toàn Học viện có 74 học viên giỏi toàn khóa, 174 học viên giỏi năm học; 5 đồng chí tốt nghiệp thủ khoa, được Bộ Quốc phòng tuyên dương; tham gia thi Olympic toán, tin học và tiếng Anh toàn quân, toàn quốc đạt: 16 giải Nhì, 21 giải Ba, 18 giải khuyến khích; thi Olympic các môn khoa học Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân, đạt giải Ba tập thể và giải Nhất cá nhân hùng biện, được Bộ Quốc phòng tặng Giấy khen.

Từ năm 2013 đến nay, HVHQ tổ chức thăm hỏi, tặng 165 suất quà cho người có công. Huy động 1200 ngày công và hơn 1,8 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Từ thực tiễn phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc. Dịp này, đại hội đã biểu dương, tôn vinh 05 tập thể, 37 cá nhân xuất sắc nhất trong đợt thi đua vừa qua. (HOÀNG LIÊN VIỆT)

*Chiều 16-11, tại thành phố Pleiku, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013- 2018.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp, nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ đơn vị và tình hình địa phương, đặc biệt ở vùng biên giới nơi đơn vị đứng chân để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Nét nổi bật là đã đổi mới tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với thi đua thường xuyên và đột kích, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, như Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng”; “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”…Trong quá trình thực hiện hướng những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, trong huấn luyện SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn…nhằm phát huy sức mạnh thi đua của bộ đội để thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Quang cảnh Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động phong trào Thi đua Quyết thắng trong thời gian tới. Theo đó Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đổi mới nội dung, hình thức, đưa công tác thi đua khen thưởng và phong trào phòng trào thi đua quyết thắng đi vào nền nếp, thực chất, vững chắc, chất lượng và hiệu quả.

Thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Quốc phòng tặng 9 bằng khen, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 2 cờ thi đua và danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 17 tập thể, UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua cho 10 tập thể và bằng khen cho 74 cá nhân, 116 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI)

*Ngày 16-11, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trên các mặt công tác. Đặc biệt, phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong LLVT tỉnh, góp phần cổ vũ, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ phong trào đã có 426 lượt tập thể và 1.363 cá nhân được các cấp khen thưởng.(THANH THÚY)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-554640