Các đơn vị tặng quà, học bổng, khánh thành cầu bê-tông

GNO - Ngày 20-12, NS.TN Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước, Hội khuyến học trực thuộc chùa đã tổ chức trao học bổng “Ươm mầm tương lai” hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021.

NS.TN Huệ Dâng trao học bổng đến sinh viên

Theo đó, chùa Long Phước và Hội Khuyến học đã trao 72 suất học bổng cho sinh viên các trường đại học, trị giá mỗi suất 3 triệu đồng, tổng trị giá 216 triệu đồng; trao 10 suất cho học sinh tại TP.HCM, trị giá 17,5 triệu đồng; và các học bổng cho học sinh, sinh viên các tỉnh thành, trị giá 36 triệu đồng.

Tổng trị giá các suất học bổng là gần 270 triệu đồng.

C.Long Phước

* Sáng ngày 5-12, HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ cùng TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) đã đến huyện Hoài Ân, huyện An Lão thuộc tỉnh Bình Định tặng quà đến người nghèo và học sinh.

HT.Thích Tâm Viên trao quà đến người nghèo tỉnh Bình Định

Đoàn đã trao tặng 500 phần quà đến người nghèo và 50 chiếc xe đạp cho học sinh; tặng đến 300 gia đình trong vùng lũ lụt thuộc tỉnh Bình Định, mỗi gia đình nhận 1,1 triệu đồng tiền mặt.

Ph.V

* Tối 18-12, nhóm Vạn Duyên Từ Tâm (TP.Nha Trang) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ 6 triệu đồng cho em Phương Quyên bị bướu cột sống đang điều trị tại đây.

Trao tiền cho em Phương Quyên bị bướu cột sống tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

Em Huỳnh Thị Phương Quyên (28 tuổi, ở thôn Cây Xoài, xã Suối Tân H. Cam Lâm, Khánh Hòa) bị bướu cột sống, thuộc hộ nghèo, có 2 con nhỏ, chồng thất nghiệp. Khi phát hiện bệnh đã đến Bệnh viện huyện Diên Khánh điều trị nhưng không thành nên chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để chữa trị với chi phí chữa trị rất cao. Sau khi điều trị, em Phương Quyên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa theo dõi.

Trước đó, nhóm Vạn Duyên Từ Tâm cũng đã trao 20 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) đến 20 người già, người nghèo không nơi nương tựa, sống ở vỉa hè trên địa bàn TP.Nha Trang.

Hồng Minh

* Ngày 20-12, tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Ban TTXH Phật giáo quận 1 (TP.HCM) phối hợp chính quyền và MTTQ xã Hòa Tân tổ chức khánh thành 2 chiếc cầu nông thôn với kết cấu bê-tông cốt thép.

Cắt băng khánh thành cầu Kinh Cũ

Cầu Kinh Cũ dài 20m, rộng 3,7m, trị giá 432 triệu đồng; cầu Kinh Hai Sang dài 22m, rộng 3,7m, trị giá 467 triệu đồng do Ban TTXH Phật giáo quận 1 vận động Phật tử và mạnh thường quân tài trợ, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan và nhân dân đóng góp.

Cùng ngày, tại ấp Tân An, xã Tân Phú, Châu Thành, diễn ra lễ khánh thành đưa vào sử dụng chiếc cầu Ba Á, với kết cấu bê-tông cốt thép, chiều dài 30m, ngang 3,7m, tổng trị giá xây dựng 310 triệu đồng do nhà chùa vận động nhà tài trợ Tham - Kah – Lun, TP.Hồ Chí Minh và các nhà mạnh thường quân đóng góp.

Những chiếc cầu hình thành tạo niềm vui cho nhân dân địa phương chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trần Thắng

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/cac-don-vi-tang-qua-hoc-bong-khanh-thanh-cau-be-tong-post54193.html