Các đơn vị tặng quà, hỗ trợ phẫu thuật mắt, xây cầu

Ngày 17 - 18-10, Hội Từ thiện Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) cùng đoàn y bác sĩ thiện nguyện đã khám, phòng - chữa bệnh cho hơn 1.000 bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức mang lại 'Ánh sáng từ bi'Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức chương trình mổ mắt từ thiện mang lại 'Ánh sáng từ bi' do Phật tử chùa Tường Nguyên tài trợ 153 ca ghép thủy tinh thể nhân tạo.Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến từ An Giang, Hậu Giang… bị mắt cườm, đục thủy tinh thể được mổ tại Trung tâm mắt Tây Nam.Đoàn hậu cần thuộc Hội Từ thiện Tường Nguyên đã nấu, tặng 2.000 phần cơm miễn phí cho bà con lần lượt tại 2 điểm: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, ấp 1 xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước và tại Tịnh xá Ngọc Quang, xã Long Thuận, thị xã Gò Công (Tiền Giang).Hội cũng tổ chức lễ động thổ xây cầu bê-tông Tường Nguyên 375 với chiều rộng 2,8m, chiều dài 35m. Cây cầu được xây dựng tại ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, do chị Hương Hoàng - Hoa khôi Doanh nhân 2017 - Đại sứ Nhân ái Việt Nam 2019 tài Trợ cùng bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức.Ph.V

* Long An: Sáng ngày 22-10, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử chùa Thường Quang đến thị trấn Hậu Nghĩa thuộc huyện Đức Hòa (Long An) bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Vọng.

TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử chùa Thường Quang trao nhà tình thương

Căn nhà do Brandon Duong Vu, gia đình Phật tử Ngọc Duyên ở Hoa Kỳ tài trợ 2.200 USD xây dựng.

Trong ngày bàn giao, các Phật tử trong đoàn còn ủng hộ thêm 3 triệu đồng tiền mặt, các Phật tử chùa Thường Quang trong đoàn đã tặng nhiều vật dụng trong gia đình.

Ph.V

* Đồng Tháp: Tiếp tục chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, ngày 22-10, TT.Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông cùng các Tăng Ni, Phật tử và mạnh thường quân đã đến các tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao quà cứu trợ.

TT.Thích Thiện Quý trao quà tại Thừa Thiên Huế

Đoàn đã trao tặng trên 500 phần quà đến đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, lũ bão tại các xã và thôn vùng xa của huyện Quảng Điền và Phú Vang. Các phần quà gồm: bánh mì, cơm cháy chiên phồng, bánh ngọt, bánh chưng, mì gói, sữa, tiền mặt và các loai thuốc thoa ngừa lở loét, thuốc trị tiêu chảy, thuốc ha sốt, dầu… Hộ có người già được tặng thêm 1 cái mền.

Tổng giá trị trên 150 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý vận động hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuthienxahoi/2020/10/23/1746c1/