Các đơn vị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Sáng 5-7, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa X đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

 Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc hội nghị.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, có chiều sâu toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật, Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập chỉ huy- tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của quân khu, diễn tập chống khủng bố, diễn tập bắn đạn thật trên biển phục vụ toàn quân tham gia đạt kết quả tốt, an toàn; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị; thẩm định, thông qua ý định diễn tập PCLB- TKCN và diễn tập KVPT cấp huyện có sự đổi mới nội dung, phương pháp sát thực tế. Đảng ủy Quân khu quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 297 lớp với 24.674 người, đạt kết quả khá. Đảng ủy Quân khu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình, kiểm tra 50 tổ chức Đảng, 957 đảng viên, giám sát 31 tổ chức Đảng; mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, kết nạp 324 đảng viên...

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được được đặc biệt quan tâm. Mùa khô 2017- 2018, các đơn vị, địa phương toàn quân khu quy tập được 183 hài cốt liệt sĩ, 1 mộ tập thể ở Lào và 140 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể trong nước. Các hoạt động về công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại được thực hiện có chiều sâu, đạt hiệu quả tốt.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu 4 đã báo cáo Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho báo cáo thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề xuất các phương hướng giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng trong thời gian tới. (Tin, ảnh: HOA LÊ)

* Ngày 5-7, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng đã tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất. Chủ động tham mưu đề xuất với Bộ Quốc phòng và chỉ đạo lực lượng công binh toàn quân có hiệu quả; trình độ SSCĐ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên; các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện, diễn tập thực hiện chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch; 100% các đơn vị tổ chức huấn luyện và kiểm tra chiến sĩ mới đạt đơn vị giỏi.

Tư lệnh Binh chủng Công binh trao bằng khen tặng các tập thể xuất sắc.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Công binh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm, cấp phát trang bị và đào tạo chuyên môn kỹ thuật; nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu đạt chất lượng, hiệu quả cho các đơn vị công binh toàn quân; tổ chức Hội thi tiểu đoàn trưởng công binh toàn quân năm 2018; duy trì thực hiện nghiêm quy định về SSCĐ, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập chỉ huy- tham mưu 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh giai đoạn 2-2018...

Tại hội nghị, 27 tập thể và 16 cá nhân đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh khen thưởng. (Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC)

* Sáng 5-7, tại tỉnh Sơn La, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức Hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị khẳng định, 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 9 tỉnh trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch và những nhiệm vụ phát sinh, góp phần giữ vững ổn định về ANTT, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Đảng bộ Quân khu đã phối hợp tốt với các tỉnh, các LLVT nắm và đánh giá đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, phối hợp và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ đạt được hiệu quả rất tích cực...

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân khu xác định tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường các biện pháp phòng thủ tác chiến, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cứu hộ, cứu nạn; lãnh đạo đổi mới phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu; hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, cụm tác chiến biên phòng và diễn tập phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. Bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Tăng cường công tác đối ngoại quân sự, tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Xây dựng Đảng bộ các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2018. (Tin, ảnh: ĐINH TRƯỜNG DŨNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-so-ket-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-2018-543148