Các đơn vị quân đội làm tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 26-7, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2013-2018).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 47 điểm cầu nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 5 năm qua và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, trong 5 năm qua, trước các mùa mưa bão, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị BĐBP tiến hành rà soát, kịp thời bổ sung các phương án, kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo sát với tình hình thực tế, nhất là ở những địa bàn xung yếu.

Các đơn vị BĐBP đã tổ chức hơn 32.556 buổi tuyên truyền cho hơn 845.198 lượt người dân, cấp phát hàng nghìn tờ bản đồ theo dõi hướng đi của bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân; vận động xây dựng được 3.466 tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tàu thuyền tự quản giúp đỡ nhau trong sản xuất và tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Trong các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, BĐBP các tỉnh, thành ven biển đã tổ chức bắn pháo hiệu, sử dụng đài trực canh phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hàng triệu lượt phương tiện và ngư dân đang hoạt động trên biển biết để chủ động di chuyển, phòng tránh an toàn. Từ năm 2013 đến 2018, BĐBP đã điều 54.860 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trên khu vực biên giới và vùng biển...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như đánh giá đúng tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp để từ đó đưa ra các phương án phòng, chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Trong giai đoạn 2018-2023, lực lượng BĐBP xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân; phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, cập nhật tình hình địa bàn để bổ sung vào phương án phòng chống thiên tai; xây dựng phương án sát với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, thường xuyên luyện tập phương án và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời; thành lập đội chữa cháy, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm nhiệm để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra; tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng tại chỗ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý tình huống khi có yêu cầu... (Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - TRUNG HIẾU)

* Sáng cùng ngày, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPSC,TT,TKCN) giai đoạn 2013-2018.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại biểu đại diện: Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu); Cục Quân y (Tổng cụ Hậu cần); các cơ quan, đơn vị, học viện, trường quân đội đóng quân trên địa bàn TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện công tác ƯPSC,TT,TKCN, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện và giải pháp huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ cho nhiệm vụ phòng, chống TT,TKCN. Chủ động phối hợp với các đơn vị, rà soát, xác định các mục tiêu, cơ sở trọng điểm về sự cố TT,TKCN, cháy nổ, cháy rừng… để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, xử lý, khắc phục khi có tình huống xảy ra. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ PCTT, TKCN. Từ năm 2013 đến nay, phối hợp với 70 đầu mối đơn vị quân đội, huy động 58.148 người, 1.639 phương tiện các loại, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến khu vực, địa bàn, sẵn sàng cơ động, xử lý các tình huống. Đặc biệt, phối hợp, huy động 108.765 lượt người cùng 7.770 lượt phương tiện tham gia ứng phó, xử lý 2.506 vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ ƯPSC,TT,TKCN của các đơn vị và nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức PCTT,TKCN cho cán bộ, chiến sĩ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, cháy rừng; chủ động xây dựng, bổ sung các phương án sát địa bàn, tình hình đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường luyện tập, tập huấn cho các lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu khoa học trong công tác dự báo thiên tai, thảm họa… (Tin, ảnh: HÀ KHÁNH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-quan-doi-lam-tot-cong-tac-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-545158