Các đơn vị quân đội diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 4-3, nhiều đơn vị trong toàn quân đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19.

* Sáng 4-3, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trong LLVT quân khu. Chủ trì diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.

 Xe đưa người đi cách ly đến cổng Sư đoàn 317, Quân khu 7.

Xe đưa người đi cách ly đến cổng Sư đoàn 317, Quân khu 7.

Buổi diễn tập diễn ra trong toàn LLVT quân khu, với những điểm cầu chính là Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Sư đoàn 317, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Bộ CHQS 8 tỉnh. Lực lượng thực binh gồm: Bệnh viện Quân y 7A, 7B, Quân dân y Miền Đông và Sư đoàn 317, các tổ phòng chống dịch của các đơn vị, địa phương.

Rửa tay, đeo kính trước khi qua buồng khử khuẩn.

Người có triệu chứng được đưa đến khu cách ly đặc biệt.

Buổi diễn tập diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các lực lượng thực binh tại điểm chính là Sư đoàn 317, cũng như những đơn vị khác trong quân khu thực hiện đúng, đủ quy trình phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống ở các cấp độ. Kết quả diễn tập góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19 trong LLVT quân khu, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình, phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đối phó với một số tình huống khác.

Các bác sĩ chăm sóc người có triệu chứng tại khu cách ly đặc biệt.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc phục vụ thông tin, hình ảnh cho diễn tập.

Ứng phó với dịch Covid-19, Quân khu 7 đã thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp quân khu và triển khai 15 điểm tiếp nhận, sẵn sàng tiếp đón hơn 5.000 công dân Việt Nam và nước ngoài từ các vùng có dịch về trên địa bàn, bảo đảm đầy đủ, chu đáo nơi ăn, ở, vệ sinh và phương tiện phục vụ sinh hoạt... Đồng thời, triển khai các biện pháp ứng phó ngăn chặn dịch xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị. Tính đến ngày 4-3, số công dân đang cách ly trong doanh trại quân đội thuộc Quân khu 7 là 324 trường hợp (273 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc, 49 người Hàn Quốc. Hiện tại, sức khỏe các trường hợp này ổn định, không sốt. Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, LLVT Quân khu đảm bảo tốt các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, huấn luyện chiến sĩ mới. Đến nay, trong LLVT Quân khu 7 không có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, SSCĐ cao. (Tin, ảnh: HIỂN CƯỜNG KHOA)

* Sáng 4-3, Quân khu 4 tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quân khu.

Tiến hành phun hóa chất, tiêu độc khử trùng.

Tại diễn tập, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu, tham gia diễn tập bảo đảm, sát thực tế, phù hợp với điều kiện và tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt, không làm ảnh hưởng đến tâm lý bộ đội và nhân dân. (Tin, ảnh: BẬT HƯNG)

* Sáng 4-3, Quân đoàn 3 tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng tham gia gồm: Ban chỉ đạo phòng chống dịch, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị; 9 đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn 3; lực lượng bảo đảm cho cách ly và 100 binh sĩ đóng vai công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước; đội ngũ y, bác sĩ của bệnh xá và Bệnh viện Truyền nhiễm số 7 (Bệnh viện Quân y 211, Binh đoàn 15, Sư đoàn 320).

Các nhân viên y tế đo thân nhiệt của công dân trở về nước từ vùng dịch.

Ban chỉ đạo diễn tập Covid-19 của Quân đoàn 3 đã thực hiện trình tự đầy đủ các bước theo ý định diễn tập ở các cấp độ. Tại Trường Cao đẳng Nghề số 21 và Trường Quân sự Quân đoàn 3, sau khi tiếp nhận công dân từ sân bay Pleiku về, bộ phận phòng dịch đã tiến hành phun thuốc khử trùng, tổ chức cấp phát khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch, đo thân nhiệt, cấp phát tài liệu, đăng ký thông tin và đưa công dân về khu vực cách ly. (Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN)

* Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo diễn tập Covid-19 (Bộ tư lệnh Quân đoàn 4) tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19, xử lý các tình huống dịch bệnh trên địa bàn.

Theo kế hoạch diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập Covid-19 của Quân đoàn 4 đã xây dựng 5 tình huống tương ứng với 5 cấp độ, sát thực tế; triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức diễn tập xử lý các tình huống đúng quy trình, bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4) thực hành thăm khám bệnh nhân tại khu vực cách ly theo tình huống diễn tập.

Thực hành diễn tập, Bệnh viện Quân y 4 và lực lượng quân y các đơn vị trong toàn quân đoàn đã nhanh chóng triển khai đúng trình tự, tiếp nhận, cách ly, khử trùng, hỗ trợ hô hấp, theo dõi các chỉ số sinh tồn, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, điều trị… các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Quá trình diễn tập có sự chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn kịp thời của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân đoàn 4 và cơ quan quân y cấp trên, bảo đảm xử lý hiệu quả các tình huống…

Thực hành lấy mẫu phẩm xét nghiệm Covid-19 tại khu cách ly Bệnh viện Quân y 4 theo tình huống diễn tập.

Đại tá Đặng Văn Năng, Phó tư lệnh Quân đoàn 4, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân đoàn 4, cho biết: Cuộc diễn tập nhằm thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp phòng, chống Covid-19; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành xử lý tình huống khi có dịch xảy ra. Qua diễn tập đánh giá khả năng tiếp nhận, khám và điều trị, bổ sung hoàn thiện các phương án xử lý dịch bệnh trong đơn vị và trên địa bàn, bảo vệ và chăm sóc chu đáo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm ngăn chặn, không để dịch bệnh xảy ra, các đơn vị trong quân đoàn đã triển khai đầy đủ cơ sở vật chất, tăng cường tuyên truyền phòng dịch, sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. (Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH)

* Ngày 4-3, Học viện Lục quân tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 với tình huống giả định có 15 cán bộ, chiến sĩ của học viện nghi nhiễm Covid-19, phải di chuyển đến khu vực cách ly.

Lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe trường hợp giả định nghi nhiễm Covid-19 tại buổi diễn tập.

Sau khi nhận được báo cáo về các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của học viện đã tiến hành họp, chỉ đạo Tổ phòng, chống dịch Covid-19 nhanh chóng cơ động tới Trung tâm bảo đảm huấn luyện của học viện (nơi có các trường hợp nghi nhiễm). Tại đây, lực lượng quân y được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và phương tiện y tế tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe ban đầu, sử dụng xe cứu thương đưa các trường hợp về khu cách ly. Dùng xe tiêu độc khử trùng, vệ sinh doanh trại trên diện rộng. Bộ phận hậu cần triển khai công tác bảo đảm phục vụ riêng cho các trường nghi nhiễm và lực lượng phục vụ. Tại khu cách ly, các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tiếp tục được các y, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, khai thác bệnh sử, phác đồ điều trị...

Sau khoảng 2 giờ 30 phút, với sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của các lực lượng, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 của Học viện Lục quân. (Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cac-don-vi-quan-doi-dien-tap-phong-chong-dich-covid-19-611419