Các đơn vị phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 11-02, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Tới dự và phát động buổi lễ có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tham gia Tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trước Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa, lựa chọn loại cây phù hợp, chất lượng tốt; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức đào hố trồng; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng người trong việc trồng và chăm sóc cây. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.500 cây xanh đã được trồng và chăm sóc tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu.

Hưởng ứng Tết trồng cây, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 3 đã tổ chức phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 4 đến 5 cây. Trong ngày đầu phát động, toàn Quân khu 3 đã trồng được hơn 10 vạn cây xanh các loại, chủ yếu cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát. Đây là hoạt động đã trở thành truyền thống của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3; qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với việc bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. (Tin, ảnh: NGUYỄN THANH)

* Sáng 11-2, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan, tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu 4 cần thi đua, hăng hái tham gia trồng cây; tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã trồng 60 cây hoa ban và chăm sóc, vệ sinh hệ thống cây xanh trong khuôn viên Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan. Trong dịp Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, các đơn vị Quân khu 4 trồng trên 130.505 cây các loại, trong đó có 14.315 cây ăn quả và 116.190 cây lấy gỗ. (Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG)

* Chiều 11-2, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thiếu tướng, PGS TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi lễ. Tham dự chương trình còn có đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo các cháu học sinh trên địa bàn.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị trồng cây trong khuôn viên đơn vị.

Thời gian qua, để không ngừng nâng cao hiệu quả, ý nghĩa của hoạt động Tết trồng cây dịp đầu xuân, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị trong thời gian qua thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa to lớn của hoạt động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xây dựng thái độ đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, tích cực, tự giác trồng và chăm sóc cây xanh tại nhà trường; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào trồng cây gây rừng, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị...

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị đã tiến hành trồng và chăm sóc hơn 4.500 cây xanh trong khuôn viên nhà trường. (Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG)

* Sáng 11-2, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã trồng 460 cây các loại. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xác định địa điểm trồng cây, chọn cây trồng phù hợp. Các đơn vị đã trồng được 10.380 cây các loại, trong đó 9.600 cây lấy gỗ và cây bóng mát, 690 cây ăn quả.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trồng cây tại trụ sở cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Hoạt động Tết trồng cây nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ninh nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây xanh trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng xanh, sạch, đẹp. (Tin, ảnh: VĂN ĐẢM)

* Sáng 11-2, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình tham gia Tết trồng cây.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã tham gia trồng hơn 1.200 cây các loại, bao gồm cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn quả tại doanh trại các cơ quan đơn vị và thao trường huấn luyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sỹ các cơ quan đơn vị để nhớ ơn và làm theo lời Bác Hồ dạy, đồng thời giúp cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa ý thức xây dựng cảnh quan doanh trại, đơn vị; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về trồng rừng và bảo vệ rừng của nhà nước, góp phần cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. (Tin, ảnh: HỒNG NAM)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-566210