Các đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Ngày 25-12, các đơn vị, địa phương, ban ngành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

* Cục Bảo vệ an ninh quân đội - Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tá Đỗ Thanh Dũng, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội cho biết: Năm 2019, Cục Bảo vệ an ninh quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ quân đội, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện và chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm liên quan đến nội bộ quân đội.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Bảo vệ an ninh quân đội còn tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về thẩm tra, xác minh, xét duyệt đảm bảo tiêu chuẩn chính trị trong điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển người vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật, cử cán bộ đi học tập công tác nước ngoài. Cùng với đó, đơn vị cũng làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội; các hội nghị, hội thảo lớn... Làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạn và vi phạm pháp luật trong quân đội theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan bảo vệ an ninh quân đội. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, phản gián quân sự và các chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngành bảo vệ an ninh quân đội cả trong và ngoài nước.

Cũng tại Hội nghị, Cục Bảo vệ an ninh quân đội đã tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Trong đó, tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 11 đơn vị; 6 đơn vị tiên tiến; 7 đơn vị văn hóa; 4 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 34 cá nhân và nhiều phần thưởng khác. (Tin, ảnh: NGỌC HÂN)

* Đảng ủy-Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CSB năm 2019. Hội nghị đánh giá, trong năm 2019, toàn lực lượng CSB đã chủ động, quyết liệt triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác nắm, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng chủ trương, đối sách, pháp luật Việt Nam và quốc tế các tình huống trên biển; bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; tổ chức 56 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 226.000 lượt người, phát gần 43.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân làm ăn trên các vùng biển.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2019.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, toàn lực lượng CSB xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để xây dựng CSB Việt Nam ngày càng chính quy, hiện đại. Trong đó tập trung xây dựng con người CSB thật sự mẫu mực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, có khả năng hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong lực lượng CSB trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, toàn lực lượng phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020. (Tin, ảnh: CHU ANH)

* Viện Y học cổ truyền Quân đội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. 5 năm qua, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT của Viện đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, phát triển toàn diện, vững chắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy đơn vị khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác cấp cứu, điều trị, phục vụ thương, bệnh binh của Viện không ngừng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Viện đã khám và điều trị cho 689.476 lượt bệnh nhân, cấp thuốc cho 521.937 lượt bệnh nhân. Trong đó điều trị nội trú cho 43.385 lượt bệnh nhân; thực hiện 965.931 lượt vật lý trị liệu. Các chỉ tiêu thu dung điều trị cơ bản của Viện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu trên giao. 100% các khoa lâm sàng đạt và vượt chỉ tiêu điều trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Trong 5 năm, Viện đã triển khai 119 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; có hơn 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 80 bài thuốc, phương pháp điều trị được thừa kế, ứng dụng, phát huy tốt trong khám, điều trị, phục vụ thương, bệnh binh và bệnh nhân điều trị tại Viện.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT, đại hội đã đề ra những phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy tốt; 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 98% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ... Dịp này, 4 tập thể ĐHTT được tặng Cờ thi đua; 3 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu được tặng bằng khen. (Tin, ảnh: THU THỦY)

* Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (TC-ĐL-CL), Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Cục TC-ĐL-CL và các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn triển khai toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Một số mặt công tác được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu đánh giá cao. Cục TC-ĐL-CL đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất quản lý nhà nước về công tác TC-ĐL-CL và đăng kiểm quân sự trong toàn quân có chiều sâu, nhất là trong nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị (VKTB) và sản phẩm quốc phòng. Công tác quản lý chất lượng đã được triển khai tại hầu hết các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa VKTB. Năng lực của các cơ sở ĐL-CL cấp chiến lược, chiến dịch được nâng cao, từng bước đảm nhiệm tốt nhiệm vụ bảo đảm đo lường cho VKTB thế hệ mới.

Quang cảnh hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Cục TC-ĐL-CL xác định thực hiện tốt 6 mục tiêu trọng tâm. Trong đó, Cục TC-ĐL-CL tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mới tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng cho VKTB và sản phẩm, hàng quốc phòng mới đưa vào trong biên chế trang bị; quản lý chặt chẽ, định hướng việc xây dựng và duy trì năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, giám định theo các tiêu chuẩn hiện hành của quốc gia và quân đội cho các cơ sở ĐL-CL, cơ sở giám định chất lượng toàn quân để từng bước nâng cao trình độ, năng lực kiểm tra, thử nghiệm, kiểm soát chất lượng VKTB, sản phẩm hàng hóa trong các trạng thái; duy trì nghiêm túc kiểm tra việc chấp hành các quy định trong quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa quốc phòng; chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác đăng kiểm quân sự theo đúng quy định pháp luật… (Tin, ảnh: NGUYỄN LINH)

* Tại TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, tài chính, kinh tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tại hội nghị cho biết, bám sát nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, năm 2019, Quân khu 7 đã triển khai, hoàn thành tốt công tác hậu cần, tài chính, kinh tế, bảo đảm kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững đời sống bộ đội. Quân khu tổ chức cấp, phát đúng chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Từ yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị chủ động phòng, chống các dịch bệnh, quy hoạch, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, khai thác sử dụng, chế biến tốt thực phẩm tại chỗ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Quân khu 7 tập trung thực hiện tốt công tác hậu cần trong sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, trong đó tập trung thực hiện tốt việc xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến; bảo đảm hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác hậu cần khu vực phòng thủ; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan hậu cần, chủ động tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, huy động nhiều nguồn lực trong bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất; tăng cường kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; chủ động phòng, chống các dịch bệnh; bảo đảm 100% đơn vị sử dụng nước sạch… (Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN)

* UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Năm 2019 mặc dù trên địa bàn khí hậu thời thời tiết diễn ra khắc nghiệt, bất lợi cho cây trồng, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động; tình hình an ninh, chính trị vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn… song với sức mạnh đoàn kết quân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy, nên UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ CHQS tỉnh cần làm tốt chức năng tham mưu, tham mưu phải kịp thời, chính xác. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở các cấp, các ngành; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giao nhận quân năm 2020 và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. (Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI)

* Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành Y tế năm 2019. Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, trong năm 2019, hoạt động công đoàn các cấp ngành Y tế có nhiều đổi mới, tập trung vào 3 khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh công tác truyền thông…

Lãnh đạo ngành Công đoàn Y tế Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Y tế Việt Nam và nhấn mạnh: Trong năm qua, hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và triển khai hoạt động, gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động đã được triển khai có hiệu quả.

Đồng chí Trương Quốc Cường mong muốn, trong năm 2020, công đoàn ngành Y tế tiếp tục hướng về cơ sở để bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động ngành Y tế. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bảo vệ người lao động trước vấn nạn bạo hành; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới và sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động truyền thông về ngành, về tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn ngành Y tế đến người lao động... (Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-dia-phuong-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2019-606156