Các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ

Thực hiện nghiêm các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13-7-2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa, lũ. Ngày 30-8, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu:

Các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. Khi có tình huống xảy ra chủ động tham mưu, hỗ trợ chính quyền địa phương các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.

Các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương điều động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sửa chữa dựng lại nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường công tác phối hợp, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, thấp trũng, ngập úng; các đê, hồ, đập trọng điểm có nguy cơ cao; hỗ trợ địa phương cương quyết sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; điều chỉnh, bổ sung các phương án, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống. (HÀ KHÁNH)

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội khắc phục hậu quả ngập úng/ Ảnh minh họa/ qdnd.vn.

* Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên cao. Các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện Công điện số 45/CĐ-TW ngày 27-8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để chủ động giúp nhân dân các địa phương trên ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu đề nghị:

Bộ tư lệnh Quân khu 9, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn theo dõi, nắm chắc diễn biến mưa, lũ, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án ứng phó sát thực tế diễn biến mưa, lũ; chủ động tham mưu, hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương các biện pháp phòng, tránh, ứng phó, sơ tán nhân dân tại khu vực bờ kênh, rạch có nguy cơ ngập úng, sạt lở đến nơi an toàn.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương khi điều động lực lượng, phương tiện, giúp nhân dân thu hoạch luias và hoa màu; sẵn sàng tham gia ứng cứu nhân dân tại các vùng trũng, ngập sâu; xử lý hư hỏng trên các tuyến đê bao, bờ kè có nguy cơ bị vỡ, nhất là khi vận hành các đập tràn Trà Sư và Tha La. Duy trì nghiêm chế độ trực, chú ý bảo đảm an toàn lực lượng và phương tiện. (HÀ KHÁNH)

* Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30-8, nước sông Lam dâng cao tràn cục bộ Quốc lộ 7 đoạn qua bản Bãi Xa và làng Nhùng, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Nước sông Lam dâng cao tràn cục bộ Quốc lộ 7.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Tam Quang, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phân công 2 tổ công tác phối hợp với các lực lượng của địa phương giúp nhân dân di dời tài sản tránh ngập lụt, đồng thời canh gác đảm bảo an toàn cho người dân. (Tin, ảnh: HẢI THƯỢNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cac-don-vi-dia-phuong-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lu-548280