Các đơn vị Campuchia thăm, chúc Tết BĐBP Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông

Ngày 12-2, đoàn công tác Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Siêk Sô Chiết, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Cục trưởng Cục Biên phòng, Quân đội Hoàng Gia Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết BĐBP Tây Ninh.

Đại tướng Siêk Sô Chiết tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh. Ảnh: Hải Bằng

Đại tướng Siêk Sô Chiết cho rằng, trong năm qua, lực lượng BĐBP Tây Ninh đã phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững, ổn định, nhân dân hai bên biên giới yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Đại tướng Siêk Sô Chiết cũng đã trao các phần quà chúc mừng năm mới của Quân đội Hoàng gia Campuchia cho BĐBP Tây Ninh. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Đại tướng Siêk Sô Chiết gửi đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh và gia đình lời chúc năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời mong muốn mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng Biên phòng Campuchia luôn bền vững, ngày càng hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy BĐBP Tây Ninh chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời mong rằng, mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân Việt Nam - Campuchia luôn bền vững và thắt chặt hơn nữa để cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cùng ngày, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia do Trung tướng, Phó Tư lệnh Ly Du Kiệt làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước. Tại đây, Trung tướng Ly Du Kiệt cảm ơn BĐBP Bình Phước thời gian qua đã giúp đỡ cả vật chất và tinh thần cho chính quyền và nhân dân Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên giới. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, lực lượng vũ trang hai bên nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Campuchia - Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 10-2, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Campuchia) do Thiếu tướng Nghin So Phươn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Nông. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Nông, Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng đã cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri dành cho BĐBP Đắk Nông và mong rằng, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hải Bằng - Hồng Ánh - Văn Hoàn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://bienphong.com.vn/cac-don-vi-campuchia-tham-chuc-tet-bdbp-tay-ninh-binh-phuoc-dak-nong/