Các đơn vị BĐBP trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, chiến sỹ BĐBP về vai trò, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây xanh, Tết trồng cây là hoạt động cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường trong lành cho cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tham gia trồng cây ăn trái trong khuôn viên doanh trại Đồn Biên phòng Xuân Hòa. Ảnh: Hồng Chiên

Các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tham gia trồng cây ăn trái trong khuôn viên doanh trại Đồn Biên phòng Xuân Hòa. Ảnh: Hồng Chiên

* Ngày 12-2 (tức mùng 8 Tết Kỷ Hợi), tại Đồn Biên phòng Xuân Hòa, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

Dự lễ phát động, cùng với BĐBP Phú Yên còn có đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; lãnh đạo thị xã Sông Cầu và chính quyền, nhân dân các địa phương trên khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Xuân Hòa phụ trách.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Phú Yên và đại biểu các cơ quan, địa phương tham gia trồng hơn 300 cây xanh trong khuôn viên đơn vị và khu vực thôn Hòa An, xã Xuân Hòa.

Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cũng kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, các đơn vị BĐBP tỉnh và nhân dân trên địa bàn biên giới biển tích cực tham gia trồng cây, gây rừng. Trong đợt này dự kiến sẽ trồng mới 4.500 cây xanh trên địa bàn biên giới biển và trong khuôn viên đơn vị.

* Cũng trong sáng 12-2, sau hội nghị sinh hoạt chính trị đầu năm và quán triệt Chỉ thị công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Tư lệnh BĐBP, Hải đoàn 18 đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng

Cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 18 tổ chức Tết trồng cây năm 2019. Ảnh: Vũ Hùng

Tại buổi lễ phát động có 120 cán bộ, chiến sỹ đơn vị tham gia. Số lượng cây đã trồng được là 120 cây trong đó số lượng cây ăn quả là 70 cây, 50 cây lấy gỗ đã được cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 18 trồng trong khuôn viên đơn vị.

* Sáng ngày 13-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp Tết Nguyên đán 2019. Cùng ngày, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây đầu năm mới.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Sơn La tham gia trồng cây ăn quả tại khuôn viên đơn vị. Ảnh: Hờ A Thành

Phát động Tết trồng cây, Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi độ xuân về, phong trào trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân ta, đem lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Việc trồng cây xanh không chỉ tiến hành tại buổi phát động mà phải thực hiện nhiều lần trong năm. Bên cạnh thực hiện tốt việc trồng cây, Đại tá Cà Văn Lập đề nghị cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc cây sau khi trồng để đảm bảo tỷ lệ cây xanh sinh trưởng, phát triển.

Dịp đầu xuân mới 2019, BĐBP Sơn La đã trồng được trên 3.000 cây, gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây xanh phủ rừng, các đồn Biên phòng phối hợp với địa phương trồng cây dọc theo đường tuần tra biên giới để chống sạt lở đất, phủ xanh đồi trọc…

Hồng Chiên - Vũ Hùng - Hờ A Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cac-don-vi-bdbp-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho/