Các đơn vị BĐBP thu giữ 103,107kg ma túy các loại

Khép lại đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới nhân 'Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018', các đơn vị BĐBP đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ, xử lý 189 vụ/233 đối tượng; xác lập và đấu tranh thành công 14 chuyên án; tang vật thu giữ 103,107kg ma túy các loại (tăng 92 vụ/83 đối tượng, trên 60kg ma túy so với tháng trước khi triển khai đợt cao điểm).

Đối tượng Vừ Bá Xênh cùng tang vật trong Chuyên án 092Av. Ảnh: Hải Thượng

Để ngăn chặn hoạt động của bọn tội phạm về ma túy, những năm qua, BĐBP đã triển khai hàng loạt kế hoạch nghiệp vụ, xác lập nhiều Chuyên án đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới... Xác định, phòng, chống tội phạm ma túy là cuộc chiến dai dẳng khó khăn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung điều tra, xác minh các tổ chức, đường dây, đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; các tụ điểm tập kết ma túy... và đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy trong Quân đội”, năm 2018, ngày 28-5-2018, Bộ Tư lệnh BĐBP đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới. Để đợt cao điểm giành thắng lợi, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ chiến sĩ về “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018” với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao trong tấn công tội phạm ma túy và phòng, chống tệ nạn ma túy.

Đồng thời, các đơn vị trên các tuyến biên giới, biển đảo, trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam-Lào đã tập trung làm tốt công tác nắm địa bàn, công tác nghiệp vụ cơ bản, đi sâu điều tra, xác minh các tổ chức, đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, qua đó đề xuất lập các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá. Các đơn vị đã tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan chức năng, lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, để xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; triệt phá các tụ điểm tập kết, sản xuất ma túy trái phép liên quan hai bên biên giới.

Cùng với đó, các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới đã gắn đợt cao điểm với phối hợp thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-BCA-C41, Bộ Công an về “Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”; Kế hoạch số 1693 ngày 16-5-2018 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Cảnh sát về phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và Kế hoạch 892 của Bộ Tư lệnh BĐBP về đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

Kết quả, các đơn vị BĐBP đã trực tiếp, phối hợp bắt giữ, xử lý 189 vụ/233 đối tượng; xác lập, đấu tranh thành công 14 chuyên án (3 chuyên án phối hợp với Công an Lào); thu giữ 103,107kg ma túy các loại (ma túy tổng hợp tăng 80,82%, thuốc phiện tăng 70,48%), 1 ô tô, 28 xe máy, 60 điện thoại, 7 súng các loại 22 viên đạn... (tăng 92 vụ/83 đối tượng/60 kg ma túy so với tháng trước khi triển khai thực hiện đợt cao điểm).

Nổi bật là các đơn vị: Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và BĐBP các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh, Quảng Bình, Sơn La, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, điển hình là Chuyên án 089AV, do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào tổ chức đấu tranh bắt giữ Chư Sênh, quốc tịch Lào, sinh năm 1981, trú tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn cùng tang vật 15kg thuốc phiện. Chuyên án 092Av, do Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP chủ trì, phối hợp lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An và Đồn Biên phòng Nậm Cắn xác lập triệt phá thành công đường dây ma túy có vũ khí nóng từ Lào, vào Việt Nam) bắt giữ đối tượng Vừ Bá Xênh (sinh năm 1979, dân tộc Mông, trú tại bản Huồi Giảng, xã Sơn Tây, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), thu giữ 20 bánh hê-rô-in, 7kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng tự chế và 15 viên đạn, 1 điện thoại di động.

Trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018, máu những người lính Biên phòng đã đổ trên đường biên Tổ quốc. Đó là tấm gương anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, trinh sát viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm ma túy BĐBP và Trung úy Nguyễn Đình Tài, trinh sát viên Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An.

Các anh là những trinh sát quả cảm luôn bám địa bàn, bám đối tượng, “ăn gió nằm sương” để cùng với đồng đội đấu tranh Chuyên án 092Av, triệt phá đường dây mua bán ma túy có vũ khí từ Lào vào Việt Nam. Một đường dây ma túy bị phá, đồng nghĩa cái chết trắng không thể gieo rắc tai họa cho hàng trăm, hàng nghìn gia đình. Sự hy sinh của các anh đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội, cho nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo tích cực trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy...

Hoa Hạ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cac-don-vi-bdbp-thu-giu-103-107kg-ma-tuy-cac-loai/