Các đối tượng trói tay chân bé trai vào gốc cây ở Hà Nội khai gì?

Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ trói 2 tay, 2 chân một thiếu niên vào gốc cây gần công viên Thống Nhất vào ngày 17/9.

Hình ảnh cậu bé bị trói tay chân vào gốc cây ở Hà Nội gây bức xúc trên mạng xã hội.

Liên quan tới vụ việc cậu bé bị trói tay chân vào cây ở cạnh Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiều 18/9, Công an quận Hai Bài Trưng phối hợp với Công an phường Lê Đại Hành đã mời cháu bé bị trói là Đ.V.N (SN 2002, ở Phú Thọ) lên trụ sở để làm rõ sự việc. Đi cùng lên trụ sở công an với cháu Đ.V.N còn có mẹ đẻ của cháu.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập 3 đối tượng liên quan tới vụ việc gồm B.T.H (SN 1983), B.T.M (SN 1993, cùng ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và H.V.L (SN 1998, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, vì nghi ngờ cháu N trộm số tiền 1,7 triệu đồng của B.T.H nên khoảng 9h20 ngày 17/9, khi cháu N đang chơi điện tử ở quán internet tại đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) H và M đã đến đánh và đón lên xe taxi đưa về Công viên Thống Nhất.

Trong quá trình trên xe taxi, M lấy trong túi quần của em N. 70.000 đồng. Khi về đến vỉa hè Công viên Thống Nhất thì tất cả xuống xe. Sau đó 2 đối tượng H và M lấy dây trói N lại.

Thấy cảnh cậu bé bị trói, người dân bức xúc báo công an. Trong lúc lộn xộn, 2 đối tượng H và M đã bỏ đi.

Ngay sau đó, Công an phường Lê Đại Hành đã có mặt xử lý vụ việc, phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng vào cuộc điều tra xác định những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng trên điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201809/cac-doi-tuong-troi-tay-chan-be-trai-vao-goc-cay-o-ha-noi-khai-gi-614772/