Các đội quốc tế 'văng' khỏi tốp 3 sau chặng cá nhân tính giờ

'Độc cô cầu bại' Loic Desriac khẳng định ngôi vương nội dung đua cá nhân tính giờ tại chặng 5 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018. Cùng với chiến thắng của tay đua Bikelife Đồng Nai, ba đội quốc tế cũng bị hất văng khỏi tốp 3 tổng sắp cá nhân bởi sự quật khởi của các đội đua Việt Nam.

Cùng với chiến thắng của tay đua Bikelife Đồng Nai, ba đội quốc tế cũng bị hất văng khỏi tốp 3 tổng sắp cá nhân bởi sự quật khởi của các đội đua Việt Nam.

Nội dung đua cá nhân tính giờ tuy không mới nhưng cách tính gộp chung thành tích cá nhân vào bảng tổng sắp đồng đội khiến các đội quốc tế thất thế. Trước khi chặng đua này bắt đầu, rất nhiều tranh cãi đã phát sinh. Thậm chí giải năm ngoái, Philippine Navy Standard Insurance đã phản đối kịch liệt khi kết quả cá nhân bị cộng dồn vào thành tích đồng đội.

Tay đua Loic Desriac bất bại nội dung đua cá nhân tính giờ. Ảnh: MQ

Tay đua Loic Desriac bất bại nội dung đua cá nhân tính giờ. Ảnh: MQ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, luật Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) chỉ gộp chung thành tích cá nhân vào đồng đội (và ngược lại) nếu trong cùng một giải đấu, có cùng tổ chức hai nội dung đua cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ.

Để thi đấu tốt nội dung này, ngoài sức bền, kỹ năng VĐV còn đòi hỏi phải được trang bị xe chuyên dụng. Nhưng do đặc thù di chuyển xa, các đội quốc tế hầu hết không đem theo xe ngoại trừ cặp bánh mâm chuyên dụng.

Ở cự ly 10 km, Loic Desriac đạt tốc độ 48,684 km/giờ. Tốc độ cả đoàn đua tại chặng 2 (có tốc độ 48,464 km/giờ) giúp tay đua người Pháp giành chiến thắng sau 12’19”46, lên ngôi thuyết phục ở chặng 5.

Thi đấu nỗ lực nhất phải kể đến tài năng Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội). Tay đua 19 tuổi làm đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên môn khi xuất thần bảo vệ thành công hai danh hiệu áo vàng và áo trắng.

Tay đua trẻ Nguyễn Đắc Thời...

...trở thành tay đua đầu tiên bảo vệ thành công áo vàng hai chặng liên tiếp tại VTV 2018.

Trên bảng tổng sắp cá nhân sau năm chặng, Đắc Thời cạnh tranh gay gắt với David Van Eerd (Global Cycling Hà Lan). Cả hai đạt cùng số giờ 12 giờ 16’41” nhưng tay đua người An Giang bảo vệ thành công áo vàng nhờ nhanh hơn David 0,21% giây.

Thành tích khá tốt chặng này cũng giúp Nguyễn Đắc Thời tiếp tục vượt mặt đồng hương Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), chiếm giữ ngôi đầu giải thưởng áo trắng (dành cho tay đua dưới 23 tuổi).

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Tập đoàn Lộc Trời với các hảo thủ Sarda Javier, Ali Khademy, Trịnh Đức Tâm trong một ngày quá xuất sắc đánh bật các đối thủ nước ngoài vươn lên dẫn đầu nội dung đồng đội. Hai thứ hạng nhì, ba lần lượt thuộc về Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp.

Các tay đua nước ngoài không trang bị xe chuyên dụng đua cá nhân tính giờ.

Sáng 7-9, các tay đua tranh tài chặng 6 TP Đồng Hới (Quảng Bình) - TP Huế đường dài 162 km.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/cac-doi-quoc-te-vang-khoi-top-ba-sau-chang-ca-nhan-tinh-gio-791220.html