Các đội mạnh giành quyền vào chung kết

Ngày thi đấu thứ 3 của môn quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 tại Cung điền kinh Hà Nội diễn ra các trận đấu hấp dẫn thuộc vòng bán kết các nội dung của nam và nữ.

Môn quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8

Tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam giúp đội hạt giống số 1 Bình Dương góp mặt tại chung kết nội dung đồng đội nam.

Tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam giúp đội hạt giống số 1 Bình Dương góp mặt tại chung kết nội dung đồng đội nam.

Sau khi đánh bại đội hạt giống số 1 nội dung đồng đội nữ là Quân đội, đoàn Đà Nẵng nổi lên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với những thắng lợi liên tiếp ở các trận đấu ở vòng bán kết trước TP Hồ Chí Minh. Trận đánh đơn đầu tiên chứng kiến màn so tài giữa Fodor Csilla và đàn chị Phan Như Quỳnh. Kinh nghiệm của Như Quỳnh không giúp VĐV của TP Hồ Chí Minh có được lợi thế trước đối thủ, thậm chí còn để tay vợt Việt kiều Hungary lấn lướt và dễ dàng chiến thắng 2-0 (6-0 và 6-2) chỉ sau hơn một giờ thi đấu.

Bước sang trận đánh đơn tiếp theo, Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) gặp Huỳnh Phương Đài Trang (TP Hồ Chí Minh). Thanh Bình cho thấy sự tiến bộ nhanh trong thời gian qua, cùng lối đánh khó chịu khiến Đài Trang - một trong những tay vợt rất mạnh của Đội TP Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-2 (4-6 và 1-6).

Chung cuộc, đội Đà Nẵng giành vé vào chung kết đầy xứng đáng với thắng lợi thuyết phục 2-0 trước đại diện tới từ thành phố mang tên Bác. Đối thủ của họ ở lượt đấu quyết định chức vô địch sẽ là đội hạt giống số 2 Kiên Giang - đội cũng có thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Hà Nội ở trận bán kết còn lại.

Trong khi đó, ở lượt trận bốn đội mạnh nhất của nam, đội TP Hồ Chí Minh giành quyền vào chung kết với thắng lợi 2-1 trước Hà Nội. Tất Thái Nguyên mang về khởi đầu thuận lợi cho đại diện miền nam khi vượt qua Vũ Thái Nam với thắng lợi 2-0 (6-2 và 6-4), trước khi tay vợt chủ lực của Hà Nội là Nguyễn Đắc Tiến san bằng cách biệt với chiến thắng với cùng với tỷ số 6-3 sau hai set trước Đỗ Minh Quân.

Ở trận đánh đôi quyết định, cặp Quốc Khánh - Minh Quân của TP Hồ Chí Minh cho thấy sự nhuần nhuyễn và ăn ý hơn trong từng pha bóng để có chiến thắng không quá khó khăn 2-0 (6-1, 7-5) trước bộ đôi Đắc Tiến - Xuân Hậu của chủ nhà Hà Nội.

Cái tên còn lại góp mặt ở trận chung kết là đội hạt giống số 1 Bình Dương. Hai tay vợt chủ lực của Bình Dương là Lý Hoàng Nam và Từ Lê Khánh Duy đều được sử dụng ở các trận bán kết này, giúp ứng cử viên số 1 cho tấm HCV tại giải dễ dàng có thắng lợi 2-0 trước đoàn Đà Nẵng.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38321302-cac-doi-manh-gianh-quyen-vao-chung-ket.html