Các đội dừng bước vòng loại ở World Cup sẽ ra sao?

Không kể Qatar, chỉ có 12 đội xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng) sẽ chia 2 bảng để tranh 4,5 suất vé của châu Á tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2022, nhưng tất cả các đội bị loại không có nghĩa dừng bước mà sẽ chuyển sang thi đấu vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2023.

Do kỳ này có đến 13 đội vượt qua vòng loại World Cup thứ 2 (8 đội đầu bảng, trong đó có Qtar và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất), cũng đồng nghĩa giành quyền vào thẳng VCK Asian Cup, nên sẽ chỉ còn 11 vé đến Trung Quốc. Đây sẽ là cuộc chạy đua mới mà 4 đội nhì bảng còn lại của vòng loại World Cup thứ 2 cùng 8 đội hạng 3 và 4 đội thứ 4 có thành tích tốt nhất được vào thẳng vòng loại thứ 3 Asian Cup. 4 đội hạng 4 còn lại cùng 7 đội chót bảng của vòng loại World Cup thứ 2 (trừ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên bỏ cuộc) sẽ đá play-off để xác định thêm 8 đội nữa (vòng loại thứ 3 Asian Cup có 24 đội, chia 6 bảng thi đấu để tìm 11 đội còn lại dự VCK (6 đội nhất bảng và 5/6 đội nhì bảng).

Ở World Cup 2018, Việt Nam không vượt qua được vòng loại thứ 2 trước Thái Lan và Iraq, chuyển sang đá vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 đã cùng Jordan giành vé vào VCK và đi đến tứ kết tại UAE.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202106/cac-doi-dung-buoc-vong-loai-o-world-cup-se-ra-sao-3061971/