Các đội bóng dở khóc dở cười vì 'virus' ASIAD 18

Khép lại ASIAD 18, các tuyển thủ Olympic Việt Nam phải ra sân phục vụ cho đội bóng chủ quản tại giải quốc nội. Không ít trong số đó đã dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn.

Trở về từ giải đấu trên đất Indonesia, những tuyển thủ trong màu áo tuyển Olympic Việt Nam chỉ trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trước khi ra sân trở lại tại đấu trường quốc nội. Điều này buộc các đội bóng rơi vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười” cho những kế hoạch về mặt sử dụng nhân sự.

Xuân Mạnh phải nghỉ thi đấu 4 tuần vì rạn xương mác. Ảnh: VPF.

Tác hại của “virus” ASIAD 18 như thế nào?

SLNA là đội bóng nhận hậu quả nặng nề nhất đến từ “virus” ASIAD 18. Trở lại giải quốc nội sau gần 2 tháng “tập chay”, đội bóng xứ Nghệ bị ngắt mạch 9 trận thắng liên tiếp với hai thất bại 0-4 trước CLB Thanh Hóa (bán kết lượt về Cúp quốc gia, lượt đi thắng 3-2) và 0-2 trước CLB Hà Nội (vòng 21 V.League 2018).

Chưa dừng lại, HLV Nguyễn Đức Thắng có thể mất bộ đôi tuyển thủ Olympic Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đến hết mùa bóng 2018. Những tính toán không hợp lý ở vấn đề thể lực khiến Mạnh “Kalou” bị rạn xương mác và nghỉ thi đấu 4 tuần. Còn Đức “cọt” cần ít nhất 3 tuần để hồi phục chấn thương cơ đùi.

Không được ra sân ở phần còn lại V.League 2018 là một thiệt thoài rất lớn với Xuân Mạnh và Văn Đức. Bởi bộ đôi cầu thủ sinh năm 1996 không có nhiều cơ hội để ghi điểm với HLV Park Hang-seo cho một suất triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, thậm chí xa hơn là Asian Cup 2019.

Minh Vương bị cặp tiền vệ Hoàng Thịnh và Văn Thắng khóa chặt. Ảnh: VPF.

Bên cạnh SLNA, sự lây lan của “virus” ASIAD 18 còn ảnh hưởng nặng đến HAGL. Đội bóng phố Núi đóng góp đến 5 tuyển thủ cho thầy Park. HLV Dương Minh Ninh buộc phải cất hai trụ cột Công Phượng và Văn Thanh trên băng ghế dự bị trong cuộc tiếp đón CLB Thanh Hóa ở vòng 21.

Thuyền trưởng đội chủ sân Pleiku không đăng ký Xuân Trường ở danh sách thi đấu và điền tên Văn Toàn, Minh Vương vào đội hình xuất phát. Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của HAGL sớm phá sản với hai bàn thua chỉ sau 21 phút bóng lăn. Sau đó, Văn Thanh và Công Phượng lần lượt tung vào sân nhưng không thể hiện được nhiều.

HLV Nguyễn Đức Thắng và tiền vệ Vũ Minh Tuấn của CLB Thanh Hóa thừa nhận các cầu thủ HAGL trở về từ ASIAD 18 có dấu hiệu mệt mỏi. “Chúng tôi có thuận lợi khi những cầu thủ trụ cột của đội bạn không thi đấu hoặc không đạt được phong độ cao nhất sau khi trở về từ ASIAD”, ông Thắng nói.

Sự nỗ lực của Văn Toàn không thể giúp HAGL thoát trận thua. Ảnh: VPF.

Trong một trận đấu mà vấn đề thể lực không đảm bảo, bên cạnh việc bị đối thủ chơi rắn (CLB Thanh Hóa bị phạt 2 triệu vì nhận 5 thẻ vàng), HAGL đã nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3. Trường hợp khác, bộ đôi tiền đạo Olympic Việt Nam là Nguyễn Anh Đức và Hà Đức Chinh cũng trải qua những hoàn cảnh khác nhau tại vòng 21 V.League 2018.

Trong khi Đức Chinh thi đấu mờ nhạt và không đóng góp nhiều trong chiến thắng 2-1 của CLB Đà Nẵng trước đối thủ Cần Thơ trên sân nhà thì Anh Đức không được đăng ký đá chính trong trận thua 0-2 của đội bóng đất Thủ trên sân CLB Sài Gòn.

Chỉ có CLB Hà Nội chữa trị thành công “virus” ASIAD 18

HLV Chu Đình Nghiêm là vị “bác sĩ” duy nhất ngăn chặn thành công tốc độ lây lan của “virus” ASIAD 18. Một chiến thắng trước SLNA giúp đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch V.League 2018 trước 5 vòng đấu. Chiến lược gia quê xứ Thanh “đọc vị” và rút kinh nghiệm từ các đội bóng trước nhằm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thành Lương đóng vai trò chủ đạo trong chiến thắng của CLB Hà Nội. Ảnh: VPF.

Ngoại trừ Hùng Dũng và Thành Chung đang đối mặt với những chấn thương khác nhau, bên cạnh đội trưởng Văn Quyết không được đăng ký thi đấu, ông Nghiêm chơi trò mạo hiểm với 5 cầu thủ vừa trở về từ giải đấu trên đất Indonesia. Tất cả được ra sân đá chính, nhưng đó không phải là mấu chốt vấn đề.

Để giảm tải sức ép cho “đàn em”, số cầu thủ còn lại, đặc biệt là Thành Lương và Moses được yêu cầu chơi với công suất vượt mức bình thường. Ông Nghiêm xếp Đức Huy đá cặp tiền vệ giữa với Moses. Ngoại binh người Uganda được bố trí chơi cao hơn trong những tình huống tranh chấp tay đôi với Khắc Ngọc và Văn Bình bên phía SLNA.

Thiếu Văn Quyết, vai trò của Thành Lương trở nên lớn hơn. Không chỉ là những đường lên bóng tốc độ ở cánh trái, Lương “dị” còn được giao nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu. Sự tinh quái, kết hợp với kinh nghiệm giúp cầu thủ 30 tuổi có trận đấu đầy thành công.

Cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh không tốn nhiều sức. Ảnh: VPF.

Việc nhận được sự giúp đỡ đến từ “đàn anh” Thành Lương và Moses, bên cạnh khả năng hỗ trợ tấn công tốt của hậu vệ phải Văn Kiên giúp cặp trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh, hậu vệ trái Văn Hậu và tiền vệ phải Quang Hải không phải bị “vắt kiệt” sức. Chính Quang Hải là người đã kiến tạo để Hoàng Vũ Samson ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Hà Nội.

HLV Chu Đình Nghiêm và CLB Hà Nội thành công mỹ mãn. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sớm xưng vương tại mùa bóng 2018, mà còn giúp những trụ cột trong màu áo tuyển Olympic Việt Nam tránh được tình trạng “hết pin” với lịch thi đấu dày đặc.

Bảng xếp hạng sau vòng 21 V.League 2018.

Highlights CLB Hà Nội 2-0 SLNA: Samson lập cú đúp Samson lập cú đúp giúp CLB Hà Nội có chiến thắng với tỷ số 2-0 trước SLNA trong trận đấu tại vòng 21, qua đó chính thức vô địch V.League 2018 trước 5 vòng đấu.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-doi-bong-do-khoc-do-cuoi-vi-virus-asiad-18-post876542.html