Các doanh nhân Nga bị cấm dự Diễn đàn Davos, Ngoại trưởng Lavrov phản ứng gay gắt

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ không tới tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos nếu các doanh nhân hàng đầu của Nga bị cấm tham dự sự kiện này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, nếu các nhà tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos không thay đổi quyết định mời các doanh nhân Nga tham dự sự kiện, Moscow sẽ không gửi các quan chức nhà nước và đại diện của các công ty Nga tới tham dự diễn đàn.

"Sẽ không ai tới đó cả", ông Medvedev nhấn mạnh, đồng thời cho biết quyết định không cho phép các doanh nhân Nga tham dự diễn đàn Davos là "rất lạ lùng".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc họp.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset. Theo lời ông Lavrov, Tổng thống Alain Berset đã cam kết "tiến hành thẩm tra".

Hôm 06/11, truyền thông Nga đưa tin, người đứng đầu VTB Andrei Kostin, CEO Renova Viktor Vekselberg và đồng chủ tịch UC Rusal Oleg Deripaska đã không được mời tham dự diễn đàn tại Dovos trong năm nay do họ bị giới chức Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức các cuộc họp thường niên vào cuối tháng 1 ở Davos, Thụy Sỹ - nơi các doanh nhân, chính trị gia và các nhà kinh tế học từ tất cả các nước trên thế giới có mặt để thảo luận không chỉ vấn đề kinh tế mà còn bàn thảo các vấn đề về kinh doanh, chính trị và nhân đạo. Năm 2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 25/01.

Nguyệt Thu (Theo Pravda)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cac-doanh-nhan-nga-bi-cam-du-dien-dan-davos-ngoai-truong-lavrov-phan-ung-gay-gat/2018111411022277