Các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển hướng sang Đông Nam Á

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời giảm quy mô hoạt động tại Trung Quốc do tình trạng leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Đây là kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản vừa được hãng tin Kyodo công bố ngày 16/8. Trích dẫn kết quả khảo sát được tiến hành từ cuối năm ngoái đối với 9.975 doanh nghiệp, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết 41% doanh nghiệp nước này đang cân nhắc mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong 3 năm tới, tăng 5,5% so với 1 năm trước đó; 36,3% doanh nghiệp Nhật Bản nhắm tới Thái Lan, tăng 1,5%; trong khi tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động ở thị trường Trung Quốc là 48%, giảm 7,3% so với một năm trước. JETRO đánh giá căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc từ đầu năm 2018 đã đẩy các công ty Nhật Bản chuyển hướng đầu tư sang Đông Nam Á. Tuy nhiên, do chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19 nên cả đầu tư và doanh thu của các doanh nghiệp Nhật tại thị trường châu Á dự báo sẽ giảm mạnh trong năm nay. Trong 5 tháng đầu năm, đầu tư của Nhật Bản sang Đông Nam Á giảm 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng ở Indonesia giảm tới 75%.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nvideo/cac-doanh-nghiep-nhat-ban-chuyen-huong-sang-dong-nam-a-188904.htm