Các doanh nghiệp châu Âu chuyển địa điểm sản xuất khỏi châu Á

Theo Hãng thông tấn Sofia ngày 24/5, Theo xu hướng bảo hộ trong thương mại thế giới, việc di dời sản xuất từ châu Á sang các nước công nghiệp phát triển cũ đã bắt đầu trong thập kỷ qua.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Hãng thông tấn Sofia ngày 24/5, các quốc gia từ Tây Balkan gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia có khả năng được hưởng lợi từ xu hướng chuyển địa điểm sản xuất của các công ty thuộc Liên minh châu Âu (EU) khỏi châu Á do đại dịch COVID-19.

Điều này được nêu trong một báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Vienna (Áo). Theo xu hướng bảo hộ trong thương mại thế giới, việc di dời sản xuất từ châu Á sang các nước công nghiệp phát triển cũ đã bắt đầu trong thập kỷ qua. Hiện tượng này sẽ gia tăng đáng kể ở châu Âu sau đại dịch.

Báo cáo đưa ra hai ví dụ về tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch: sự thiếu hụt các bộ phận cho ngành công nghiệp ô tô và vật tư y tế, thuốc men và vaccine.

Tuy nhiên, để xu hướng trên trở nên rõ ràng hơn, các nhà kinh tế cho rằng điều cần thiết là các nước Tây Balkan phải cải thiện quản trị, giáo dục và cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực.

Báo cáo nêu rõ: "Các nền kinh tế ở Tây Balkan thực sự có thể tận dụng xu hướng sản xuất này, nhưng họ sẽ phải thực hiện các bước chính trị đúng đắn. Chi phí lao động thấp và thuế thấp không còn đóng vai trò quyết định. Trên hết, các nhà đầu tư nước ngoài cần một lực lượng lao động có trình độ cao và cơ sở hạ tầng.”

Điều này có nghĩa là các quốc gia phải tăng chi tiêu cho giáo dục, tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giáo dục và đào tạo nghề thiết thực hơn, đồng thời cải thiện rất lớn cơ sở hạ tầng giao thông.

Hai cuộc khảo sát lớn giữa các công ty Đức được trích dẫn trong báo cáo cho thấy kịch bản như vậy là có thể xảy ra. Gần một nửa số công ty được khảo sát cho biết, việc tối ưu hóa chi phí và hạn chế những rủi ro là những lý do chính dẫn đến khả năng phải di dời./.

Công Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-doanh-nghiep-chau-au-chuyen-dia-diem-san-xuat-khoi-chau-a/715128.vnp