Các doanh nghiệp Brazil 'phát sốt' với World Cup

Đối với nhiều doanh nghiệp tại Brazil, nơi bóng đá được tôn thờ như một tôn giáo, World Cup 2018 là thời gian ngưng làm việc để các nhân viên có cơ hội xem truyền hình trực tiếp các trận có đội tuyển quốc gia Brazil thi đấu.

Người hâm mô tập trung ở quảng trường Maúa ở thành phố Rio de Janeiro để xem truyền hình trực tiếp cặp đấu Brazil-Thụy Sĩ tại vòng bảng World Cup 2018 hôm 17-6. Ảnh: Agência Brasil

Được nghỉ làm để xem đội tuyển Brazil thi đấu

Theo hãng tin AFP, khi đội tuyển Brazil ra sân tại Vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 tại Nga, các công nhân và nhân viên tại quê nhà của họ sẽ rời tay khỏi các công cụ làm việc, máy tính, bút viết để dán mắt vào màn hình xem màn trình diễn của đội bóng áo vàng xanh. Do chênh lệch múi giờ, các trận thi đấu World Cup sẽ diễn ra vào giờ sáng hoặc giờ chiều ở Brazil, tức nằm trong thời gian hành chính của các doanh nghiệp.

Song bóng đá là môn thể thao được sùng bái tại đất nước lớn nhất Nam Mỹ này, nơi đã sản sinh ra huyền thoại bóng đá Pelé và từng vô địch World Cup năm lần. Đối với nhiều người Brazil, không có điều gì có thể ngăn cản họ xem các trận thi đấu của đội bóng Selecao tại VKC World Cup 2018.

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà bán lẻ quốc gia Brazil (CNDL), 28% doanh nghiệp trong ngành dịch vụ cho biết họ cho phép nhân viên nghỉ làm để xem các trận có đội tuyển Brazil thi đấu. 17% nói rằng họ đã chuẩn bị các khu vực xem truyền hình trực tiếp World Cup 2018 dành cho nhân viên tại công ty.

“Trên thực tế, mọi người không thể tập trung làm việc trong suốt thời gian đội tuyển Brazil thi đấu ở World Cup”, Robson Melo, Giám đốc công ty phát hành sách thiếu nhi Estante Magica với 100 nhân viên làm việc tại thành phố Rio de Janeiro, cho biết.

Thậm chí, Công ty Estante Magica còn thiết kế khu vực xem truyền hình trực tiếp như một một sân vận động mini với cỏ nhân tạo và treo hàng chục quốc kỳ Brazil để nhân viên trải nghiệm không khí World Cup. Ngoài ra, công ty này còn chuẩn bị bỏng ngô và bánh sandwich để phục vụ nhân viên trong suốt các trận đấu của đội tuyển Brazil.

“Chúng tôi ngừng làm việc những khi có trận đấu của đội tuyển Brazil. Dù vậy, chúng tôi không lo ngại về việc năng suất suy giảm. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi trẻ trung và đã quen với cách làm việc độc lập vào những giờ giấc linh động”, ông Melo nói.

Công ty sản xuất trang phục thể thao Netshoes ở thành phố Sao Paulo, Brazil đã đặt một sân cỏ nhân tạo và một quả bóng trong các thang máy ở trụ sở của công ty để các nhân viên có thể giải trí trong thời gian VCK World Cup 2018. Đó chỉ là một trong những cách để công ty này bảo đảm các nhân viên của họ ở lại công ty để xem truyền hình trực tiếp đội tuyển Brazil thi đấu thay vì đi ra ngoài. Ngoài ra, công ty Netshoes còn mời cựu danh thủ Denilson, người góp mặt trong đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, đến giao lưu với các nhân viên.

Dĩ nhiên, khi nhiều doanh nghiệp trên khắp Brazil ngưng làm việc để nhân viên xem World Cup, đó là lại cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp khác chẳng hạn như các quán cà phê, nhà hàng, các công ty bia.... Do vậy, tác động tiêu cực của cơn sốt World Cup đến các hoạt động kinh tế tổng thể ở Brazil là không đáng kể.

Theo cuộc khảo sát của nhật báo Valor, 28% doanh nghiệp ở Brazil cho biết doanh thu của họ sẽ tăng trong thời gian một tháng diễn ra VKC World Cup 2018, trong khi đó, 23% cho biết doanh thu của họ sẽ giảm.

Doanh nghiệp nước ngoài cũng phải nhập gia tùy tục

Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Brazil cũng phải “nhập gia tùy tục” trong thời gian World Cup diễn ra. Tại nhà máy sản xuất vỏ lốp xe của hãng Michelin (Pháp) ở thành phố Campo Grande, phía tây Rio de Janeiro, dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, người phát ngôn của Michelin cho biết các công nhân được phép nghỉ làm giữa các giờ thay ca khi có đội tuyển Brazil thi đấu.

Các nhân viên người nước ngoài ở Brazil có thể ngạc nhiên vì chuyện này. Song, Sheila Ceglio, Giám đốc nhân sự của chi nhánh hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) tại Brazil, nói: “Dù là lần đầu tiên có mặt ở Brazil khi World Cup diễn ra, các ông chủ nước ngoải của chúng tôi đều hiểu rằng trong văn hóa Brazil, việc xem các trận thi đấu World Cup của đội tuyển Brazil là điều rất quan trọng”.

Ngay cả,các công chức ở các cơ quan nhà nước Brazil cũng được phép nghỉ để xem World Cup. Chính phủ Brazil cho phép họ điều chỉnh thời gian làm việc để có thể xem các trận thi đấu của đội tuyển Brazil miễn là các dịch vụ thiết yếu không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, đối với Ulisses Achur, một nhân viên cảnh sát của thành phố Rio de Janeiro, World Cup không phải là thời gian nghỉ ngơi vì anh vẫn phải làm việc như thường lệ. Nhưng công việc của anh nhàn hạ hơn vì bọn tội phạm ở Rio de Janeiro dường như cũng dán mắt vào màn hình trong thời gian diễn ra World Cup.

“Chúng tôi thấy rằng các tội ác xảy ra ít hơn vào những thời điểm như thế này vì hầu hết mọi người đều bận xem World Cup”, anh nói.

Trong khi đó, đối với các nhà hàng ở Brazil, World Cup là thời gian để tối đa hóa lợi nhuận. “Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi đặt chỗ từ các doanh nghiệp và chúng tôi quyết định, như một ngoại lệ, bắt đầu phục vụ khách các bữa ăn sáng để xem các trận thi đấu của đội tuyển Brazil vào sáng sớm”, Giám đốc tiếp thị của nhà hàng Emporio Colonial ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro, cho biết.

Hãng lữ hành Flytour ở Sao Paulo cho biết 30% trong số 2.000 nhân viên của hãng này vẫn làm việc trong thời gian diễn ra các trận thi đấu của đội tuyển Brazil tại VKC World Cup 2018 để bảo đảm các hoạt động kinh doanh không bị ngưng trệ.

“Chúng tôi không thể ngưng làm việc hoàn toàn. Chúng tôi có khách hàng đặt tour đi khắp nơi trên thế giới. Các chuyến bay của họ có thể bị hủy và họ có thể liên lạc với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào”, Carla Mota, Giám đốc nhân sự của Flytour, nói.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/274133/cac-doanh-nghiep-brazil-phat-sot-voi-world-cup.html