Các đoạn xương bị đốt ở Củ Chi là của phụ nữ khoảng 70 tuổi

Cơ quan điều tra xác định những đoạn xương được tìm thấy tại nghĩa trang ở Củ Chi là của nữ giới, khoảng 70 tuổi.

Công an TP.HCM vừa có kết quả giám định các đoạn xương tìm thấy trong nghĩa trang ở huyện Củ Chi. Đến nay, cơ quan chức năng xác định xương này là của phụ nữ khoảng 70 tuổi, tử vong khoảng 5-7 tháng trước.

Công an thông báo ai có người thân mất tích trong độ tuổi, khoảng thời gian trên liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc gọi vào số điện thoại 0693.187.414 và 0934.437.279 để gặp cán bộ Trần Văn Phong.

 Người dân phát hiện các đoạn xương tại nghĩa trang ở huyện Củ Chi. Ảnh: Hoàng Linh.

Người dân phát hiện các đoạn xương tại nghĩa trang ở huyện Củ Chi. Ảnh: Hoàng Linh.

Hôm 2/11, người dân đi cắt cỏ nhìn thấy một đống tro, củi ngổn ngang tại nghĩa trang ở ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Khi tới gần, họ phát hiện một số bộ phận giống xương người.

Nghi ngờ có nạn nhân bị kẻ xấu sát hại, đốt xác phi tang nên người dân đã trình báo công an. Bước đầu, cảnh sát xác định những mẫu xương được phát hiện gồm xương sọ, xương ống tay, chân.

Với thông tin thu thập, nhà chức trách đang điều tra theo hướng một vụ án giết người.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-doan-xuong-bi-dot-o-cu-chi-la-cua-phu-nu-khoang-70-tuoi-post1051272.html