Các đô vật tự tin chinh phục giải đấu lớn

Lần đầu 'xuất ngoại' để tham gia giải đấu vô địch trẻ Đông Nam á, hai đô vật trẻ của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Ninh Bình là Tạ Quang Thăng và Ngô Thanh Hòa đã xuất sắc giành huy chương vàng. Với thành tích xuất sắc ấy, các em vinh dự được nhận giải thưởng Đinh Bộ Lĩnh, và quan trọng hơn nữa là các đô vật sẽ thêm tự tin chinh phục các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới.

Hai đô vật trong một buổi tập luyện cùng huấn luyện viên.

Dáng người nhonhỏ, nhưng nhanh nhẹn, rắn rỏi, vận động viên Tạ Quang Thăng gây ấn tượng vơíngười đối diện bởi sự lễ phép, khiêm nhường. Thăng sinh ra và lớn lên ở xãKhánh Dương, huyện Yên Mô. Trong gia đình Thăng, không có ai theo nghiệp thểthao cả, vì vậy, khi em bày tỏ niềm đam mê đối với môn Vật thì cả gia đình đêùngỡ ngàng. “Lúc nhỏ em đã thích xem thi đấu môn Vật qua ti vi. Em bắt đầu dànhthời gian tìm hiểu dần về luật chơi, các kỹ thuật cơ bản của môn vật qua một sốtài liệu. Cơ hội thực sự đến với em khi Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thểdục, thể thao tỉnh mở lớp để tuyển chọn vận động viên ở huyện Yên Mô. Em đãđăng ký tham gia lớp học và chính thức được các thầy lựa chọn để huấn luyện,khi ấy em học lớp 7”- Tạ Quang Thăng nói.

Với đặc thù khôngcó hòa, mà phải phân định thắng- thua ngay trên thượng đài nên để đánh bại đôíphương, đòi hỏi các đô vật phải có sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện đồngthời các thao tác kỹ thuật. Vậy là Thăng vừa học tập, vừa nghiên cứu, sáng tạocho riêng mình các “miếng đòn” riêng, trong đó có “chiêu” bốc vanh. Thăng giảithích, bình thường thì mọi người sẽ bốc đối thủ lên rồi ném xuống, nhưng em thìvừa bốc, vừa đẩy ngã, đồng thời thực hiện khóa chân đối thủ ngay. Hơn 3 nămmiệt mài tập luyện và tham gia các giải đấu, bên cạnh việc vừa hoàn thiện kỹ,chiến thuật thi đấu, Tạ Quang Thăng cũng đã đạt được bản lĩnh tự tin, tỉnh táovà bình tĩnh trong mỗi trận đấu. Thăng cũng đã giành được khá nhiều thành tích,nổi bật là huy chương vàng Đông Namá ở giải đấu quốc tế ở Thái Lan tháng 3/2018, Huy chương vàng vô địch lứa tuôỉ15 quốc gia tháng 5/2018…

Còn đối với vậnđộng viên Ngô Hữu Hòa thì hành trình đến với môn Vật khó khăn hơn. Hòa là contrai duy nhất trong một gia đình ở tận Bắc Ninh, vì vậy những ngày đầu xa nhàđể tham gia học tập tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnhlà chuỗi ngày nhiều thử thách đầu tiên đối với sự nghiệp của em. Hữu Hòa nhớlại những ngày mới nếm trải cảm giác xa nhà: “lần đầu tiên sống xa vòng tay, sựchăm sóc của gia đình thực sự rất khó khăn đối với em. Nhưng rồi em được huấn luyệnviên quan tâm động viên và chăm chút, được đồng đội chia sẻ, yêu thương… thìcảm giác nhớ nhà cũng qua mau. Khi đó, em đã xác định Trung tâm Huấn luyện vàThi đấu Thể dục, thể thao tỉnh sẽ là ngôi nhà thứ hai để mình gắn bó, yêuthương. Vậy là thay vì ngồi buồn và nhớ nhà, em đã tăng cường thời gian tậpluyện cùng đồng đội.

Những lúc rảnh rỗi, em xem lại các trận thi đấu hay củacác vận động viên thuộc quốc gia có thế mạnh về môn vật để tích lũy thêm kinhnghiệm cho riêng mình”. Sắp tới, Hữu Hòa cũng là một trong 4 vận động viên củamôn thể thao đấu vật được nhận giải thưởng khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh.Với Hòa, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên và là niềm khích lệ lớn để em thực hiệncác dự định trong tương lai của mình. “Và các bạn trong đội vẫn đang tích cựctập luyện với mong muốn sẽ được tham gia thi đấu ở kỳ Seagame sắp tới. Để đủlực “bơi” ra các giải đấu trong khu vực và thế giới, em cũng mong muốn đượctham gia thi đấu nhiều hơn, được cọ xát nhiều hơn với các đối thủ mạnh trong vàngoài tỉnh”- Hữu Hòa chia sẻ.

Ông Đoàn ThànhĐô, Huấn luyện viên môn Đấu vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thểthao tỉnh cho biết, hiện nay, bộ môn vật Ninh Bình có 28 vận động viên, hầu hếtcác tuyển thủ này còn khá trẻ, độ tuổi từ 15- 19. ở tỉnh ta, môn vật chưa pháttriển rộng, bởi vậy mà các vận động viên đến với môn vật là vì đam mê, hoặcngẫu nhiên. Chính điều đó đã thôi thúc các em nỗ lực luyện tập để giành thànhtích cao trong các trận đấu.

Tại Giải vô địch trẻ vật Đông Nam á năm 2018 tạiThái Lan, Ninh Bình có 4 vận động viên tham gia đã xuất sắc mang về 8 huychương các loại, bao gồm 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chươngđồng. Điều đó cho thấy, tuy môn vật mới tham gia vào sân chơi chung song đã cóthành tích tương đối tốt và vật Ninh Bình không hề kém so với mặt bằng chung,đặc biệt là tỷ lệ số vận động viên trên số lượng huy chương tại các giải lớn.Tới đây, 4 tuyển thủ môn vật của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thểthao tỉnh sẽ được nhận giải thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnhlà động lực giúp các em đạt thành tích cao hơn trên thượng đài, đóng góp vàothành tích của đoàn tuyển Ninh Bình tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc trongnhững năm tới.

Bài, ảnh Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cac-do-vat-ty-tin-chinh-phuc-giai-dau-lon-20181116091145473p11c39.htm