Các DN ký kết hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Chiều nay (7/12), Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam tổ chức chương trình 'Gặp gỡ các Doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam', tại đây, 6 DN đã ký kết hỗ trợ cho trẻ em thông qua Quỹ BTTE Việt Nam số tiền lên đến trên 130 tỷ đồng. Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình "Gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam”

Chương trình “Gặp gỡ các Doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam” nhằm vận động nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam, đồng thời ký kết thỏa thuận hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam giữa các đơn vị, doanh nghiệp và Quỹ BTTE Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: “Qua 18 Chương trình đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia ủng hộ của rất nhiều cơ quan, đơn vị, kể cả các DN nước ngoài đầu tư ở Việt Nam tham gia đồng hành cũng quỹ. Trong thời gian qua tỉ lệ hộ nghèo đã giảm sâu còn khoảng dưới 7% hộ nghèo, nhưng bên cạnh đó, với địa thế của Việt Nam thường xuyên chịu thiên tai bão lũ, những hộ gia đình vừa thoát nghèo đã tái nghèo, nhiều cháu đến trường nhưng trường bị sụp đổ, nhiều cháu bị thương tật, bên cạnh đó với con số trong 26 triệu trẻ em Việt Nam khoảng hơn 1,5 triệu cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 1,2 triệu cháu bị khuyết tật, vài chục ngàn cháu phải bỏ học, nhiều cháu bị dị tật bẩm sinh, tim bẩm sinh cần sự chung tay đóng góp của cả cộng đồng".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Chương trình, 17 doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ cho trẻ em gần 140 tỷ đồng trong thời gian tới (trong đó cam kết hỗ trợ cho năm 2018 gần 40 tỷ đồng).

Nhân dịp này, 6 doanh nghiệp, tổ chức đã ký kết hỗ trợ cho trẻ em thông qua Quỹ BTTE Việt Nam là: Tập đoàn Trường Tiền (Tổng giá trị tài trợ 60 tỷ đồng) . CTCP Sữa Việt Nam (Tổng giá trị tài trợ 50 tỷ đồng), Quỹ Dasnet Charity Fund (Tổng giá trị tài trợ 10 tỷ đồng trong năm 2018); Viện nghiên cứu ứng dụng tâm lý trị liệu và phát triển nguồn nhân lực ( Tổng giá trị tài trợ 6 tỷ đồng trong thời gian 3 năm (2018-2020); CTCP Dịch vụ thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Tổng giá trị tài trợ 5 tỷ đồng trong thời gian 5 năm (2018-2022).

Bà Trịnh Tú Anh, Giám đốc Cty TNHH TMDV Nông nghiệp An Đô, một trong những DN thuộc lớp DN mới tham gia quỹ cho biết: "Nhìn các cháu vùng sâu vùng xa còn rất nhiều thiếu thốn, tôi cảm thấy rất thương tâm, với mong muốn góp một chút gì nho nhỏ cho các con để có được mái ấm. Có câu "trẻ em hôm nay thế giới ngày mai", tôi mong muốn các cháu được quan tâm nhiều hơn một chút để được phát triển toàn diện về mặt vật chất cũng như tinh thần để sau giúp dựng xây đất nước".

Tuy nhiên, theo bà Tú Anh: "Quỹ cần có nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho người dân và cộng đồng DN biết đến Quỹ BTTE Việt Nam, để cùng chung tay đóng góp hỗ trợ cho các cháu".

Nguyễn Long

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/cac-dn-ky-ket-ho-tro-hon-130-ty-dong-cho-quy-bao-tro-tre-em-viet-nam-121473.html