Các điểm vui chơi ở Thủ đô tấp nập khách ngày Tết

Những ngày đầu năm mới 2020, nhiều khu vui chơi, điểm tham quan tại Thủ đô thu hút hàng nghìn người dân, du khách nước ngoài.

Tại một số điểm vui chơi, tham quan quen thuộc của Thủ đô, lượng người đổ về tăng cao trong 3 ngày đầu năm mới.

Tại một số điểm vui chơi, tham quan quen thuộc của Thủ đô, lượng người đổ về tăng cao trong 3 ngày đầu năm mới.

Hồ Gươm là địa chỉ gần như đầu tiên mà du khách xuất hành tại Hà Nội trong những ngày đầu năm mới đều chọn tới.

Nơi đây được nhiều người lựa chọn làm điểm vui chơi, tham quan trong ngày đầu năm.

Sau ngày mùng 1 mưa lạnh, ngày mùng 2 và 3, thời tiết ấm áp đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui xuân.

Khu tượng đài Lê Nin (Hà Nội) là nơi rất đông người dân và du khách đến vui chơi, giải trí.

Tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có chương trình Tết Việt 2020 với chủ đề “Nét bút ngày Xuân” đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Nơi đây tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống từ ngàn đời xưa của cha ông ta.

Khách du lịch hào hứng chụp ảnh cùng các cụm trang trí độc đáo.

Không gian sắp đặt ngoài trời được thể hiện nhiều cụm trang trí nổi bật với nón, đèn lồng, chong chóng, câu đối và chữ viết.

Em nhỏ thích thú trải nghiệm các trò chơi.

Không gian trang trí này cũng là điểm nhấn check in độc đáo cho du khách.

Phố bích họa Phùng Hưng thu hút đông đảo du khách tới tham quan bởi không gian văn hóa đậm chất cổ truyền.

Các bạn trẻ đến với phố bích họa Phùng Hưng để tìm lại cho mình những kỷ niệm của Tết cổ truyền xưa và lưu giữ lại khoảnh khắc năm mới.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/cac-diem-vui-choi-o-thu-do-tap-nap-khach-ngay-tet-20200127140430178.htm