Các điểm trông xe lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng thi nhau 'chặt chém' khách

Hàng loạt điểm trông giữ xe thi nhau 'chặt chém' người dân gửi xe đến xem Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2019.

Tối 10/5, Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Điểm đến thành công” được tổ chức tại quảng trường Nhà hát thành phố, sự kiến chính của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2019 và kỷ niệm 64 năm ngày Hải Phòng giải phóng.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trước khi khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng, xuất hiện nhiều địa điểm trông giữ xe tự phát trên các tuyến phố gần nơi diễn ra sự kiện.

 Nhiều điểm trông giữ xe có tình trạng tăng giá 20.000 - 30.000 đ/xe.

Nhiều điểm trông giữ xe có tình trạng tăng giá 20.000 - 30.000 đ/xe.

Điều đáng nói, các điểm trông giữ xe này đánh vào tâm lý người dân đến xem Lễ hội, không gửi nhanh sẽ hết chỗ nên đều đội giá lên tới 20.000 đồng/xe/lượt. Thời gian trông tới 23h trong ngày.

Mức giá đó không khó để tìm thấy tại một số điểm trông xe trên đường Lương Khánh Thiện, Trần Phú (quận Ngô Quyền), đường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng)… Thậm chí, một điểm gửi xe trên đường Lê Đại Hành (quận Hồng Bàng) còn có giá 30.000 đồng/xe/lượt.

Một điểm trông giữ xe còn công khai 'niêm yết' giá gửi xe trên đường Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền, Hải Phòng), với giá 20.000 đ/chiếc.

Theo tiết lộ của một người ghi vé xe, ngày thường giá vé “niêm yết” 10.000 đồng/xe/lượt. Nhưng để phục vụ người đi xem Lễ hội, giá vé phải cao hơn. Nếu như người dân giật mình với mức giá đó thì họ cho rằng, 20.000 đồng trong khi diễn ra Lễ hội đã là… ưu tiên hơn nhiều.

“Hôm nay không có chỗ mà để xe đâu, chúng tôi 10 người mới có được khoảng diện tích nhỏ để trông xe”, một người ghi vé cho biết.

Thậm chí, trên đường Lương Khánh Thiện, để người dân tiện gửi, không phải hỏi giá hay có những sự lựa chọn chỗ gửi sáng suốt, họ công khai giá vé đã được đồng nhất trong ngày.

Trong khi đó, tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng ban hành ngày 3/11/2017 về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên thành phố có nêu rõ: Đối với xe máy (bao gồm cả xe máy điện), giá dịch vụ trông ban ngày (từ 6h đến 18h) là 5.000 đồng/xe/lượt; giá dịch vụ trông ban đêm (từ 18h đến 6h) là 6.000 đồng/xe/lượt; giá dịch vụ trông cả ngày và đêm là 8.000 đồng/xe/lượt.

Một điểm trông giữ xe trên dải trung tâm thành phố, cạnh Quán Hoa, sát nơi tổ chức sự kiện khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, với mức giá 20.000 đ/xe.

Sáng 11/5, thông tin với PV VTC News, bà Hoàng Thị Nhẫn - Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, các điểm gửi xe có tình trạng tăng giá vé như trên là các điểm tự phát của các hộ dân.

Đây cũng không phải năm đầu tiên diễn ra tình trạng này. UBND quận sau khi nắm bắt tình hình đã cử người kiểm tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, lượng người tập trung về khu vực Nhà hát lớn đông, khi có người kiểm tra các điểm trông xe trên thực hiện đúng quy định nhưng sau đó sự việc vẫn tiếp diễn.

Về giá vé gửi xe, bà Nhẫn cho hay, giá này đã được UBND TP Hải Phòng quy định rõ tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND.

Cũng liên quan tới vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tiếp nhận phản ánh của báo chí và sẽ cử cán bộ kiểm tra.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cac-diem-trong-xe-le-hoi-hoa-phuong-do-hai-phong-thi-nhau-chat-chem-khach-d474196.html