Các điểm du lịch tăng cường biện pháp phòng chống dịch corona

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của T.Ư, tỉnh và thành phố về ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), tại các điểm di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch trên địa thành phố Uông Bí đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Chùa Ba Vàng phát miễn phí khẩu trang cho du khách.

Chùa Ba Vàng phát miễn phí khẩu trang cho du khách.

Tại Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, Ban quản lý di tích phối hợp với công ty CPPT Tùng Lâm huy động tối đa lực lượng, thiết bị treo mắc pano thông tin hướng dẫn người dân, du khách những bước cơ bản để tự phòng chống dịch corona dọc tuyến hành hương. Các thông tin hướng dẫn biện pháp tự phòng dịch cũng được phát liên tục trên hệ thống loa truyền thanh tại di tích. Đặc biệt, ngoài cử lực lượng hướng dẫn trực tiếp du khách đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng, BQL đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho du khách; tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt các quy định về phòng dịch.

Ngày 1-2, theo thông lệ là ngày khai hội Chùa Ba Vàng, song tại chùa cũng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức lễ khai hội và không thực hiện các lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng. Chùa tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch corona bằng các hình thức trực quan, các bảng thông tin được đặt ở nơi dễ quan sát nhất, đồng thời tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho du khách và các bản hội phật tử…

Tại các điểm di tích, du lịch trên địa bàn thành phố cũng đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như yêu cầu của Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bảo đảm sức khỏe cho người dân, du khách.

*Từ ngày 30-1 đến ngày 1-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát 3.500 tờ rơi, năm nghìn khẩu trang miễn phí đến từng hộ dân trên địa bàn. Đồng thời. phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô-tô, xe máy và loa phóng thanh.... để nhân dân hiểu, cách ngăn ngừa các loại dịch bệnh lây lan qua đường hô hấp, chủ động giữ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp hải quan, cảnh sát biển…tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát các khu xuất nhập khẩu hàng, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp nhập khẩu động vật quý hiếm, động vật hoang dã qua biên giới, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở và quản lý chặt mọi di biến động của cư dân khu vực biên giới.

QUANG THỌ - HOÀNG YẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43111302-cac-diem-du-lich-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-corona.html