Các điểm du lịch sôi động ngày đầu năm mới

Tại Quảng Ninh, với chính sách kích cầu kịp thời, cùng nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, ngay ngày đầu năm mới 2021, thị trường du lịch đã bắt đầu ấm dần. Lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trong tỉnh tăng từ 30-40% so với thường ngày.

Du khách tham quan Vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Du khách tham quan Vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Ngày 1/1, du khách tham quan Vịnh Hạ Long sẽ được giảm 100% giá vé theo gói kích cầu trị giá 500 tỷ của tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch và trải nghiệm tại Hạ Long. Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lượng khách tăng từ 30-40% so với ngày thường. Anh Lê Đăng Khoa, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Tôi đã đến Vịnh Hạ Long rất nhiều lần nhưng mỗi lần đi chúng tôi lại được tận hưởng một vẻ đẹp khác nhau của Di sản thiên nhiên thế giới. Không những thế, chúng tôi lựa chọn Hạ Long là điểm đến vì đường sá đi lại thuận lợi, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long rất nhanh chóng. Đặc biệt, nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng giảm giá vé 100% như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, tạo thuận lợi cho du khách.

Năm 2021, ngành Du lịch đặt mục tiêu phấn đấu tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 10 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỷ đồng.

Cùng với Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh cũng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Chị Nguyễn Thanh Tuyền, du khách từ Huế chia sẻ: Năm nay, Tết Dương lịch rơi vào thứ 6, người dân được nghỉ 3 ngày. Chúng tôi đã đi tham quan nhiều điểm du lịch tại Quảng Ninh và rất hài lòng vì chất lượng du lịch được đảm bảo. Như ở Bảo tàng Quảng Ninh, du khách được miễn phí vé hoàn toàn. Cùng với đó, Quảng Ninh còn có rất nhiều chương trình, hoạt động văn hóa hấp dẫn, giúp chúng tôi có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ.

Du khách lưu giữ hình ảnh tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng tích cực giảm giá từ 30-50%, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn chào đón năm mới để phục vụ du khách. Tại khu du lịch Bãi Cháy, không khí còn sôi động và náo nhiệt hơn bởi các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực...

Nằm trên Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), bắt đầu từ ngày 24/12/2020, Phố ẩm thực mới đã chính thức đi vào hoạt động với quy mô trên 5,43ha, bao gồm 4 nhà hàng lớn là hải sản tươi sống, vườn bia, ăn nhanh và cà phê, cùng 92 gian hàng nhỏ. Với chủ đề “Merry Christmas and Happy New Year”, từ ngày 24-31/12/2020 và ngày 2/1/2021, Phố ẩm thực diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc, độc đáo với sự tham gia của hàng trăm đại sứ ẩm thực, du lịch, các đoàn văn hóa nghệ thuật; sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, DJ và chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Cùng với đó, du khách được trải nghiệm, thưởng thức các chương trình biểu diễn nhạc nước, trống nước, các thể loại âm nhạc điện tử, nghệ thuật đương đại, chương trình nghệ thuật đường phố, múa lửa, ảo thuật, xiếc thú, trò chơi dân gian của Việt Nam và các nước Phương Tây...

Du khách thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch trước khi vào tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Để chào đón Tết Dương lịch 2021, hàng loạt các sự kiện văn hóa thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Trong đó, chương trình lễ hội đường phố - Carnaval mùa đông với chủ đề “Bừng sáng kỳ quan – Lan tỏa nụ cười Hạ Long” diễn ra vào 16 giờ ngày 1/1 tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu được người dân và du khách chờ đón hơn cả.

Chương trình được đầu tư bài bản, quy mô cùng sự tham gia của hơn 1.000 người mẫu, diễn viên, vũ công. Với điểm nhấn của lễ hội là không gian mở cửa, sân khấu sử dụng bối cảnh toàn bộ không gian Vịnh Hạ Long phía sau, trên mặt Vịnh sẽ có hơn 100 con tàu du lịch diễu hành, phía trên bầu trời sẽ là màn trình diễn đầy ấn tượng của trực thăng, thủy phi cơ và dù lượn. Chương trình hứa hẹn mang đến cho du khách cảm nhận về mùa đông nhưng rất ấm áp bởi sắc màu văn hóa, sản phẩm du lịch của Hạ Long, của Tuần Châu đảo ngọc, đưa du khách đến với những trải nghiệm mới lạ khi đến với Hạ Long vào mùa đông.

Rất đông du khách đến trải nghiệm ẩm thực tại Phố ẩm thực, Quảng trường Sun Carnival.

Sự đa dạng của các hoạt động văn hóa đã tạo nên điểm khác biệt cho du lịch Quảng Ninh so với những năm trước, khi mùa đông trở thành thời gian “ngủ đông” của ngành du lịch nội địa, thì nay, lại trở thành tiềm năng, lợi thế để khai thác tối đa. Với các chương trình hoạt động văn hóa đa dạng, thị trường du lịch ngay từ đầu năm mới đã ấm dần, tạo đà cho những kỳ vọng của ngành kinh tế mũi nhọn trong năm 2021.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202101/cac-diem-du-lich-soi-dong-ngay-dau-nam-moi-2515653/