Các điểm du lịch đón hàng nghìn lượt khách dịp Quốc khánh 2-9

Trong 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2-9, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch hấp dẫn. Sản phẩm du lịch mới nhất của Đà Nẵng trong dịp này là thành phố đồng ý cho vận hành 3 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa sông Hàn. 

Trong 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2-9, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch hấp dẫn. Sản phẩm du lịch mới nhất của Đà Nẵng trong dịp này là thành phố đồng ý cho vận hành 3 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa sông Hàn. Bên cạnh các khu du lịch Ngầm Đôi, Suối Hoa, Hòa Phú Thành, núi Thần Tài hay Bà Nà, du khách còn có thể tìm đến khu du lịch sinh thái Lái Thiêu Đà Nẵng mới đưa vào hoạt động từ giữa mùa hè.

Triển lãm “Kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân - Dấu ấn thời gian”, tại tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng (24-Trần Phú) giới thiệu đến công chúng 13 bộ sưu tập với 360 kỷ vật tiêu biểu phản ánh sinh động quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng công an. Cũng tại Bảo tàng Đà Nẵng, từ ngày 1 đến 3-9 diễn ra chợ phiên đồ xưa Đà thành, giới thiệu các bộ sưu tập đặc sắc theo từng chủ đề đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ cổ; đồ thờ tự, vật dụng thời bao cấp; kỷ vật chiến tranh; các loại tiền xu; tiền giấy những năm trước đổi mới; các loại đèn dầu Hoa Kỳ; đèn bầu pha lê Pháp. Triển lãm “Một thoáng Đà Nẵng”, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 1 đến 7-9 giới thiệu gần 60 tác phẩm khắc họa vẻ đẹp thành phố của nhóm họa sĩ Đà Nẵng... Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội Vu lan – Báo hiếu được tổ chức ở động Âm phủ trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, thu hút hàng nghìn lượt khách hành hương và du khách quốc tế. Dịp này, Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã miễn phí vé tham quan động Âm phủ và tổ chức hàng loạt hoạt động phụ trợ khác.

Ông  Trần Chí Cường-Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: Từ ngày 2 đến 4-9, có khoảng 14.000 lượt khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không, trong khi đường biển chỉ có 1 chuyến tàu cập cảng Tiên Sa. Khác với cao điểm 30-4, 1-5 và các dịp lễ hội pháo hoa đầu mùa hè, hầu hết các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch không những không tăng giá mà còn có thêm ưu đãi, khuyến mãi để kích cầu. Với việc khảo sát kỹ nhu cầu của du khách, các đơn vị lữ hành đã linh động thiết kế các tour đi về trong ngày như Ngũ Hành Sơn – Hội An (Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà, Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài), Hải Vân Quan - Vịnh Lăng Cô, Đà Nẵng City tour.

* Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) cho hay, có khoảng 2.500 lượt khách đến Lý Sơn tham quan trong ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND H. Lý Sơn cho biết, huyện đã quán triệt tới các nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ homestay trên đảo không được tăng giá phòng trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh, các hàng quán không được “chặt chém” tiền của khách tham quan. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ an toàn cho du khách khi đến đây. Chưa xảy ra vấn đề ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch của Lý Sơn.

* Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết: Ngày Quốc khánh 2-9, có khoảng 25.000 người được miễn vé vào tham quan các điểm di tích. Trung tâm thêm người, tăng ca trực và tổ chức thêm các hoạt động tạo ấn tượng cho du khách như: lễ Đổi gác (tái hiện lại phiên gác của cấm vệ quân cung đình xưa), trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc... cùng các chương trình âm sắc hoàng cung, tái hiện các trò chơi cung đình. Đến cuối tháng 8-2017, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón 2,2 triệu lượt khách du lịch; trong đó hơn 1,1 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu từ vé tham quan và các dịch vụ trong di tích đạt 222 tỷ đồng, bằng số thu cả năm 2016.

Nhóm P.V – CTV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_171611_cac-diem-du-lich-don-hang-nghin-luot-khach-dip-quoc-khanh-2-9.aspx