Các điểm di tích, danh thắng Hà Nội đồng loạt mở cửa đón khách tham quan

Từ 14/5, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng tại Hà Nội đã mở cửa trở lại sau một thời gian tạm dừng đón khách tham quan để phòng chống dịch COVID-19.

Các di tích đã được mở cửa trở lại như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hồ Chí Minh … Cùng với đó, nhiều hoạt động sự kiện sẽ được tổ chức tại các địa điểm di tích nhằm thu hút khách tham quan trong thời gian tới.

Giám đốc Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết: “Từ ngày 14/5, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ mở cửa đón khách tham quan. Ưu tiên hàng đầu trong việc mở cửa trở lại của Trung tâm là đảm bảo vấn đề phòng chống dịch bệnh, sau đó là chú trọng chất lượng phục vụ để thu hút khách du lịch".

Sau thời gian tạm đóng cửa phòng dịch COVID-19, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa từ 14/5.

Sau thời gian tạm đóng cửa phòng dịch COVID-19, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa từ 14/5.

Đền Ngọc Sơn là điểm tham quan nổi tiếng ở Hà Nội cũng đã mở cửa đón khách.

Trong ngày đầu mở cửa trở lại, đã có nhiều du khách đến tham quan.

Trước khi vào tham quan, du khách được hướng dẫn khử khuẩn bằng máy tự động đặt ở cửa ra vào đền.

Đại diện Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 14/5, di tích Nhà tù Hỏa Lò mở cửa trở lại.

Khách tham quan tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò, hoạt động dấu ấn đầu tiên trong việc mở cửa trở lại là trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”.

Du khách đến tham quan các di tích lịch sử gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đoàn khách tham quan đến tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hiền Anh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/cac-diem-di-tich-danh-thang-ha-noi-dong-loat-mo-cua-don-khach-tham-quan-20200514132115620.htm