Các điểm bỏ phiếu ở TPHCM sẽ có phòng cách ly tạm thời

Những địa điểm bỏ phiếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, có diện tích đủ rộng, thoáng để thực hiện giãn cách khi bỏ phiếu.

Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, thành phố sẽ có 3.092 khu vực bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực này sẽ được được triển khai chặt chẽ, đảm an toàn cho ngày bầu cử sắp tới.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế TPHCM phối hợp với các địa phương chọn những địa điểm bỏ phiếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, có diện tích đủ rộng, thoáng, để thực hiện giãn cách khi bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu sẽ sử dụng quạt trần, trường hợp đặc biệt phải sử dụng máy lạnh thì điều chỉnh từ 26 độ C trở lên.

Tất cả cử tri và người phục vụ bầu cử phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Các điểm bỏ phiếu cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, có phòng cách ly tạm thời. Sau khi bỏ phiếu, các trường hợp có các dấu hiệu bệnh về đường hô hấp sẽ được đưa vào phòng cách ly này.

Nhân viên y tế sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe, điều tra dịch tễ và có bước xử lý tiếp, đúng theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những bệnh nhân đang điều trị bệnh bị cách ly tại bệnh viện, người đang cách ly ở khách sạn, tại nhà thì sẽ được bỏ phiếu tại 1 khu vực riêng.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở sẽ thành lập những tổ bầu cử đến những điểm cách ly với điều kiện chống dịch hết sức nghiêm ngặt. Những người phục vụ bầu cử sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước 2 ngày và bắt buộc có kết quả trước 1 ngày.

“Những người này phải được trang được trang phục bảo hộ y tế đầy đủ, những phiếu bầu của những cử tri đang cách ly điều trị và cách ly kiểm dịch sẽ được khử khuẩn theo quy định của Bộ Y tế”, ông Hưng cho biết./.

Lệ Hằng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cac-diem-bo-phieu-o-tphcm-se-co-phong-cach-ly-tam-thoi-853361.vov