Các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh

Chiều 28-1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý người nhập cảnh trong phòng, chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 2 ngày 27 và 28-1, nước ta đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Y tế, Cục Quân y, Bộ Thông tin và Truyền thông đã góp ý chỉ đạo vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, phần mềm quản lý nhập cảnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý người nhập cảnh, từ khi khai báo y tế cho đến khi cách ly tại nơi cư trú hoặc xuất cảnh. Phần mềm không chỉ tăng cường theo dõi các đối tượng cách ly, phân công cho lực lượng công an giám sát mà còn kiểm tra ngẫu nhiên đối tượng cách ly bằng hệ thống gọi điện tự động. Phần mềm được tích hợp mã QR CODE. Mã QR CODE sẽ tự động chuyển tới tờ khai y tế của mỗi người dân, được dán tại cửa ra vào lên máy bay của các cụm cảng hàng không quốc tế tại các nước để hành khách dễ nhận biết, nhân viên y tế có thể quét mã để lấy thông tin về tờ khai y tế của hành khách.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, do biến chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan nhanh, nguy cơ dịch COVID-19 có thể xảy ra ở bất cứ ở khu vực nào, bởi vậy, các địa phương phải tập trung cao độ, khẩn trương hơn nữa trong việc rà soát, truy vết và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2. Người dân cần phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch, yêu cầu các tỉnh phải nghiêm túc, tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc. Hiện dịch bệnh đã bùng phát trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Tất cả các cơ sở y tế, các y bác sĩ, nhân viên y tế và toàn bộ hệ thống y tế phải nâng mức cảnh báo lên trên một cấp độ. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam đồng tâm để kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, để cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Các địa phương thực hiện nghiêm việc xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi cộng cộng; tăng cường giám sát, quyết tâm kiểm soát dịch, tất cả vì sự yên bình của người dân…

Thu Nga

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/cac-dia-phuong-tuyet-doi-khong-chu-quan-lo-la-voi-dich-benh-280884-97.html