Các địa phương trong cả nước kết thúc công tác giao, nhận quân năm 2020

Ngày 13-2, các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 2 và Quân khu 9 đồng loạt tổ chức lễ giao, nhân quân năm 2020. Đây cũng là những địa phương cuối cùng trong cả nước thực hiện và hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo lễ giao, nhận quân tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Đến 9 giờ cùng ngày, các địa phương thuộc Quân khu 9 đã kết thúc và hoàn tất toàn bộ công tác giao, nhận quân năm 2020.

* Sáng 13-2, 5 tỉnh còn lại thuộc địa bàn Quân khu 2, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Theo đó, các địa phương đã bàn giao 4.150 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tuổi đời từ 18 đến 27 cho các đơn vị nhận quân. Năm 2020, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS có sức khỏe loại 1, 2 đạt 72,07%, loại 3 đạt 27,03%; viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 46%; trình độ THCS 31,6%, THPT 50,04%... Đặc biệt, trong số hơn 4.100 thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này, có 11 đồng chí là đảng viên. Cùng với đó, trước khi đưa thanh niên trúng tuyển NVQS về đơn vị, lực lượng quân y đã kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang và tiến hành giao, nhận quân bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, nhanh gọn, an toàn (ĐÀO DUY TUẤN)

* Sáng 13-2, các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền và hội đồng NVQS các cấp đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân tròn khâu, gắn với tạo nguồn cán bộ và nguồn quân nhân dự bị cho cơ sở. Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt, sức khỏe loại 1 và 2 hơn 60%; trình độ THCS và THPT gần 96%; cao đẳng, đại học trên 4%; gần 700 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. (PHƯƠNG VŨ)

* Cũng trong ngày 13-2, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các địa phương đã phối hợp với các đơn vị giao, nhận quân nhanh, gọn, đồng thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Năm 2020, hội đồng NVQS các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã làm tốt công tác tuyển chọn thanh niên đủ tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt 70,41%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,33%, đoàn viên đạt 99,67%; thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 17,50%, con cán bộ đạt 1,17%. Dịp này, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã vận động tặng quà thanh niên trúng tuyển với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. (THANH LÂM)

* Ngày 13-2, 100% thanh niên ưu tú của tỉnh Trà Vinh đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 2020, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên tất cả thanh niên trúng tuyển đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tại Trà Vinh năm nay, tỷ lệ thanh niên là đảng viên, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đặc biệt tỷ lệ thanh niên người Khmer tăng cao hơn năm trước. (HUỲNH HIỆP)

* Ngày 13-2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Năm nay, tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật của Sóc Trăng đạt cao hơn so với năm 2019. Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, hội đồng NVQS các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS đến các gia đình thanh niên, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tuyển quân dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng (THANH NAM)

* Năm nay, tỉnh Hậu Giang, 100% thanh niên trúng tuyển có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Để bảo đảm chất lượng thanh niên ở các địa phương, nhất là trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo ngành y tế tăng cường các giải pháp: Thường xuyên kiểm tra sức khỏe thanh niên, phát khẩu trang và đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch để gia đình và thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đến thăm, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. (VĂN NGUYỄN)

* Để bảo đảm chất lượng thanh niên nhập ngũ, hội đồng NVQS các cấp tỉnh Cà Mau đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lễ giao nhận quân của các địa phương trong tỉnh diễn ra trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, bảo đảm chất lượng, đạt chỉ tiêu giao quân đề ra. (MINH THẬT)

* Bộ CHQS TP Cần Thơ cho biết, chất lượng giao quân của thành phố năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ học vấn. Trong đó, trình độ học vấn lớp 12 đạt 43,04%; cao đẳng, đại học đạt 17,75%, tăng 0,68% so với năm 2019; tỷ lệ đảng viên đạt 0,54%, đoàn viên 99,46%. Công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo. Tổ chức gặp gỡ gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; thăm, tặng quà mỗi thanh niên bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Một số quận, huyện tặng tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, riêng quận Bình Thủy tặng sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho mỗi thanh niên nhập ngũ đợt này. Huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai mỗi đơn vị hỗ trợ một căn nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. (THANH HÀ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-trong-ca-nuoc-ket-thuc-cong-tac-giao-nhan-quan-nam-2020-609974