Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày 8/3

Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2020), 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2020), ngày 5/3, nhiều địa phương đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa với phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Long An thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Long An thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

* Tại Long An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc đã đi thăm, tặng quà hai mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Thủ Thừa, gồm: Mẹ Võ Thị Ba, sinh năm 1928, ngụ tại ấp 5 xã Nhị Thành; Mẹ Phạm Thị Hoa, sinh năm 1944, ngụ Khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc bày tỏ vui mừng vì các Mẹ còn mạnh khỏe, minh mẫn. Gửi lời chúc mừng các Mẹ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Phúc mong muốn các Mẹ luôn sống vui, khỏe cùng con cháu, giáo dục con cháu về truyền thống lịch sử của dân tộc, những cống hiến hy sinh của thế hệ cha anh đi trước cho các thế hệ sau được có cuộc sống bình yên… Các cấp hội luôn cùng chính quyền quan tâm hỗ trợ các Mẹ về tinh thần, vật chất để các Mẹ luôn cảm thấy ám áp trong cuộc sống.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An cùng các cấp hội tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ hội qua các thời kỳ, phụ nữ bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bệnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

* Chiều 5/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan di tích đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Theo công văn trên, từ ngày 6 đến hết 8/3, tại các điểm di tích Huế, phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan di tích sẽ được miễn phí 100% vé tham quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các sở, ban ngành, địa phương tăng cường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế đẩy mạnh hưởng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động phụ nữ Huế mặc trang phục áo dài truyền thống, nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của phụ nữ vùng đất Cố đô để “Làm cho Huế đẹp hơn” trong mắt bạn bè và du khách.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Đức Hạnh - Tường Vi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/cac-dia-phuong-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-nhan-ky-niem-ngay-83-20200305230824691.htm