Các địa phương tiếp tục tổ chức ngày hội tòng quân

Sáng 21-2, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường ngập ngũ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường ngập ngũ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

NDĐT - Sáng 21-2, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7, sáng 21-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ giao quân năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tham dự tại điểm giao quân ở TP Biên Hòa.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai, năm 2019, tỉnh Đồng Nai được giao tuyển chọn gọi 2,7 nghìn thanh niên nhập ngũ, đứng thứ hai trong các địa phương của Quân khu 7. So với năm 2018, số lượng công dân nhập ngũ được giao cho Đồng Nai giảm nhưng yêu cầu tập trung chất lượng cao hơn. Trong đó, 11,4% thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, 3,48% thanh niên nhập ngũ là đảng viên.

Trước đó, trong ngày và đêm 20-2, các địa phương của tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân, với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Để làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực làm tốt công tác hậu phương quân đội. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều được các địa phương tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng quà, bình quân từ 350 nghìn đến 500 nghìn đồng/phần quà.

Ngoài ra, các địa phương còn trích ngân sách và vận động các mạnh thường quân để có thêm những phần quà tặng cho thanh niên trong ngày lên đường nhập ngũ với mức bình quân toàn tỉnh từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng/phần.

(Ảnh: NGÔ TUẤN)

* Sáng nay, 21-2, tất cả các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Trước nghi lễ truyền thống trang nghiêm cùng tiếng trống giao quân thúc giục, hơn 1.100 tân binh lên đường càng thể hiện quyết tâm vững bước lên đường làm tròn sứ mệnh của mình tại các đơn vị quân đội; cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Số tân binh nhập ngũ ở Hà Tĩnh đợt này được giao cho các đơn vị: Bộ tham mưu Quân khu 4, Sư đoàn 324 Quân khu 4, Biên phòng Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh, Vùng 3 Quân chủng Hải quân

Nhờ triển khai đồng bộ, tích cực các chủ trương, giải pháp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên chất lượng tuyển quân năm nay khá đồng đều. Trong đó, sức khỏe loại 1 và 2 đạt 74,7%; 77,8% có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên (đại học, cao đẳng chiếm 7,02%).

Thanh niên TP Lạng Sơn nô nức trong ngày hội tòng quân. (Ảnh: HÙNG TRÁNG)

* Sáng 21-2, tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa 1.390 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong số thanh niên làm nghĩa vụ quân sự năm nay, về trình độ văn hóa có 52 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ... Về sức khỏe đều đạt yêu cầu; bảo đảm đúng đủ, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đợt tuyển quân này, các tân binh của tỉnh Lạng Sơn được giao về các đơn vị đầu mối: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ quốc phòng); Bộ Tham mưu (Quân khu I); Sư Đoàn 3 (Quân khu I); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh...

Trước đó, tại các địa phương đã tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi, trao quà cho thanh niên nhận lệnh nhập ngũ; giao lưu với các thế hệ cựu chiến binh ở cơ sở, ôn lại truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của bản thân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam động viên tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: TRỊNH BÌNH)

* Hòa chung trong không khí sôi nổi ngày tòng quân trên cả nước, sáng 21-2, tại tỉnh Bình Dương, 1.600 tân binh của chín huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh đã lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Trong tổng số 1.600 tân binh nhập ngũ, có 46 tân binh là đảng viên và 1.554 tân binh là đoàn viên, 28 tân binh là cán bộ, viên chức và 316 tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Các đơn vị nhận quân tại Bình Dương lần này, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 429, Công an tỉnh…

Đến dự lễ giao nhận quân tại TP Thủ Dầu Một, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng đại diện các đơn vị nhận quân và lãnh đạo địa phương đã chúc mừng, động viên các tân binh ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với quê hương, Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Quân khu 7 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

* Sáng 21-2, tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.000 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ tại Lâm Đồng năm nay bảo đảm. Tỷ lệ thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 70%; trình độ THPT đạt 31%; đại học, cao đẳng và trung cấp gần 6%, chuyên môn kỹ thuật 6,2%; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ 4%.

Các tân binh của Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện Lục quân và các đơn vị thuộc Quân khu 7, gồm Sư đoàn Bộ binh 5, Sư đoàn Bộ binh 302, Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Trinh sát 47 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, các địa phương thực hiện chu đáo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức gặp mặt, tặng quà và hội trại tòng quân, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhằm động viên thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Giây phút chia tay gia đình trong ngày nhập ngũ. (Ảnh: THÀNH CHÂU - KIM NGÂN)

*Ngày 21-2, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4.

Tại Nghệ An, 21 huyện, thị đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm 100% chỉ tiêu quân số, trong đó có 3.200 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 189 thanh niên đi nghĩa vụ công an.

Năm nay, trong số 3.200 thanh niên Nghệ An đi nghĩa vụ quân sự năm 2019, có hai người là đảng viên; 190 thanh niên công giáo; 777 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; 23 thanh niên đã có vợ và 16 người đã có con. Cũng trong danh sách này, có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ được các địa phương tổ chức trang trọng, có tính giáo dục cao.

* Sáng 21- 2, tại 15 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Long An đã diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2019.

Năm nay, huyện Cần Giuộc có 162 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được bàn giao về các đơn vị như: Tiểu đoàn đặc công 360, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS Long An), Trung đoàn 93 (Sư đoàn 367 Phòng không)…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa cho các tân binh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Long An đã tặng hoa, quà, động viên các thanh niên phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trở thành những chiến sĩ ưu tú, trưởng thành cả trong môi trường quân ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương.

Bộ CHQS tỉnh Long An cho biết, năm nay, toàn tỉnh có 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, đảng viên chiếm 4,22%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 32,66%, sức khỏe loại 1 và 2 đạt 81,16%.

Thanh niên Bình Thuận phấn khởi lên đường nhập ngũ năm 2019. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)

* Sáng 21-2, cùng với các địa phương trong cả nước, tại tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Bình Thuận giao 1.300 quân cho các đơn vị quân đội, đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, như: có 34 thanh niên nhập ngũ là đảng viên, đạt tỷ lệ 2,62%; trình độ cao đẳng, đại học có 132 thanh niên, đạt 10,15%; có 357 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, đạt 27,46%; 117 thanh niên là người dân tộc thiểu số.

Năm nay, các địa phương trong tỉnh Bình Thuận giao quân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, gồm: Vùng 4 Hải quân, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 630 quân. Giao cho các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 là 670 quân. Cùng với đó, các địa phương cũng giao cho Bộ Công an 113 thanh niên phục vụ Công an nhân dân có thời hạn.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, tất cả các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xong việc giao quân.

Đại biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao quân huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)

* Sáng 21-2, các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tiến hành lễ giao nhận quân năm 2019.

Năm 2019, TP Hồ Chí Minh có 4.421 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.800 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm nay, 220 thanh niên của quận Phú Nhuận, 12, Bình Tân, huyện Cần Giờ, Bình Chánh tổ chức giao quân ra Lữ đoàn Hải quân 146; Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân.

Ngoài ra, thành phố có 2.180 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 57,37% so chỉ tiêu; 145 đảng viên; 1.477 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; gần 3.150 công dân có sức khỏe loại 1, loại 2.

* Ngày 21-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ giao quân 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đến tham dự tại điểm giao quân TP Đông Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng tặng quà động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Trị, năm 2019 địa phương này được giao tuyển chọn 1.127 thanh niên nhập ngũ, thuộc các địa phương: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đác Rông, Hướng Hóa… để giao quân cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 968, Sư đoàn 234, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 206, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

So với năm 2018, năm nay số lượng thanh niên nhập ngũ ở tỉnh Quảng Trị có chất lượng cao hơn. Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, nét nổi bật năm nay có nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn xung phong lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong tiếng trống giao quân, 1.127 tân binh Quảng Trị lên đường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại các đơn vị mới; nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nguyện làm tròn sứ mệnh của tuổi trẻ với quê hương, đất nước.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39268802-cac-dia-phuong-tiep-tuc-to-chuc-ngay-hoi-tong-quan.html