Các địa phương tăng cường kiểm soát phòng dịch Covid-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện các cấp, các ngành tại các địa phương đã chủ động tăng cường các phương án và biện pháp ứng phó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

Các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng hoạt động trở lại theo hình thức tự nguyện, tự quản.

Các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng hoạt động trở lại theo hình thức tự nguyện, tự quản.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện các cấp, các ngành tại các địa phương đã chủ động tăng cường các phương án và biện pháp ứng phó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 2-5, đơn vị đã tiếp nhận 42 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch (PCD) Covid-19 trên tuyến biên giới.

Sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã phân bố cán bộ, chiến sĩ về cho các tổ tuần tra, chốt kiểm soát để phục vụ công tác PCD Covid-19 tại các đồn biên phòng ở các huyện biên giới: Nam Giang và Tây Giang.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh đang duy trì lực lượng ở 21 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới của tỉnh.

* Ngày 2-5, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh điều động 258 cán bộ chiến sĩ thuộc các thành/huyện đội lên biên giới thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 29-4, Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh đã tiếp nhận thêm 55 chiến sĩ dân quân từ các xã trong nội địa ra biên giới, tăng cường cho lực lượng chốt chặn Covid-19.

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên biên giới trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm 100% quân số trực tại 129 tổ chốt đóng dọc trên biên giới; qua đó đã phát hiện, xử lý được 189 vụ với 807 đối tượng, trong đó có 141 vụ, 778 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 5 vụ 7 đối tượng liên quan đến việc tổ chức, tham gia đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

* Chiều 2-5, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hải Phòng thông báo cho biết nguy cơ xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cảng ở mức cao. Theo đó, các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các thôn, tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực triển khai rà soát từng hộ gia đình, không để người nhập cảnh trái phép trở về địa phương.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung tại các địa phương; thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú sau thời gian cách ly y tế tập trung (14 ngày) đối với các chuyên gia người nước ngoài và thân nhân đến Hải Phòng.

Sở Y tế Hải Phòng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế thực hiện Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp", Bộ tiêu chí “Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin đợt 2 theo kế hoạch; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; lập kế hoạch và triển khai thực hiện xét nghiệm diện rộng, đặc biệt đối với các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại thành phố.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng giao Sở Nội vụ chủ trì, cùng với Sở Y tế và UBND các quận huyện lập phương án tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”: dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly y tế tập trung tại các địa phương....

TP Hải Phòng cũng giao cho người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không dừng hoạt động theo chỉ đạo...; tăng cường công tác phòng, chống dịch tại sân bay, nhà ga, bến xe, bến tàu.... Mặt khác, Sở Công thương Hải Phòng cần chuẩn bị phương án đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; bảo đảm bình ổn giá trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.

* Ngày 2-5, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nước bạn Lào, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức tiếp nhận lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động 44 cán bộ thuộc các đơn vị tăng cường cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Số cán bộ này cùng với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, lực lượng tại chỗ của địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Cán bộ của Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Bình lên đường tăng cường phòng, chống dịch trên biên giới.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tăng cường ở các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19; tổ chức huấn luyện bổ sung cho lực lượng tăng cường nắm được tình hình liên quan đến biên giới, quy trình xử lý vụ việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần cùng với tỉnh và cả nước phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, cùng với 153 cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào và các đường mòn, lối mở biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch Covid-19 xâm nhiễm vào địa bàn.

NGÔ QUANG DŨNG; HƯƠNG GIANG; QUỐC VIỆT; MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cac-dia-phuong-tang-cuong-kiem-soat-phong-dich-covid-19-644255/