CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT TÂM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHỆM KỲ 2021-2026

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 18/5, đại diện lãnh đạo, đại diện Ủy ban bầu cử các tỉnh/thành phố đều khẳng định quyết tâm tổ chức thành công bầu cử dù gặp nhiều khó khăn, hạn chế do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội với số lượng đơn vị hành chính lớn nhất cả nước với 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã với quy mô dân số hơn 10 triệu người trong đó 8,3 triệu người có hộ khẩu thường trú và gần 2 triệu người thường xuyên đến làm việc tại Hà Nội. Số lượng cử tri toàn thành phố khoảng 5,4 triệu người trong đó 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 30 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 269 đơn vị vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 3056 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 4831 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là địa bàn trọng điểm, nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá, lợi dụng dân chủ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hà Nội chịu ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là trong điều kiện thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố đã bám sát các quy định của luật, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bầu cử, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của các cơ quan trung ương, thành ủy, Ban chỉ đạo thành phố phối hợp chặt chẽ với thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để chủ động, nghiêm túc triển khai sớm các công việc, đảm bảo bài bản, khoa học, sáng tạo và đúng các quy định của Luật.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, đã sớm thành lập 15 Đoàn công tác để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử, đồng thời kết hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 30 quận, huyện, thị xã.

Ngoài ra các vấn đề bảo đảm khác, công tác thông tin tuyên tuyền, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chủ động báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu cũng như các cơ quan Trung ương liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh. Đến nay các công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử không còn khó khăn vướng mắc. , Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử, thành phố triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử vào đúng ngày 23/5/2021.

Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Từ điểm cấu thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ khẳng định đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản hoàn thành, thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, trên tinh thần tăng cường các giải pháp để phòng chống dịch bệnh, thành phố đã chuẩn bị kịch bản cho 4 phương án trong ngày bầu cử. Từ nay đến Ngày bầu cử thành phố quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử về công tác bầu cử. Theo đó, thành phố sẽ tăng cường công tác giám sát cho bầu cử tại địa phương; tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với hình thức tổ chức linh hoạt, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và y tế, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm, phòng ngừa các hành vi phá hoại, tăng cường trấn áp tội phạm để ngày bầu cử diễn ra an toàn. Các đơn vị tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, khu vực có nhiều công nhân lưu trú, khu công nghiệp khu chế xuất để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh. Tiếp tục hoàn thiện các phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn triển khai kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết phân chia thời gian bỏ phiếu; đồng thời thông báo rộng rãi đến cử tri, vận động người dân đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định, đúng lịch trình nhằm đảm bảo tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, tạo không khí phấn khởi giúp cử tri nắm bắt ý nghĩa của cuộc bầu cử và tích cực tham gia.

Tập trung cho nhiệm vụ chống dịch và bầu cử

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại thành phố đã cơ bản hoàn tất; khẳng định thành phố quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chống dịch và tổ chức thành công bầu cử.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo trực tuyến

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, số lượng cử tri cách ly ngày càng đông nên công việc chuẩn bị của các Tổ bầu cử tại địa phương gặp nhiều khó khăn, vất vả. Toàn thành phố có 36 khu vực, địa điểm cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 19 khu vực bị phong tỏa; 49 khu vực lập chốt hạn chế ra vào; số F1, F2 đang cách ly là hơn 6.000 người...Trước tình hình đó, Ủy ban Bầu cử thành phố đã yêu cầu tất cả 525 Tổ bầu cử phải tổ chức diễn tập 4 tình huống bầu cử trong dịch Covid-19; tổ chức phân chia thời gian bỏ phiếu cho các cử tri để tránh tập trung đông người; bố trí nhân lực dự phòng nếu có thành viên Tổ bầu cử bị cách ly trước ngày bầu cử…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh đang tính toán việc tổ chức bầu cử tại các bệnh viện dã chiến mới thành lập trên địa bàn. Tính sơ bộ, có khoảng 500-600 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 3 bệnh viện dã chiến khác nhau. Đồng thời tính đến việc tổ chức thêm các điểm bỏ phiếu tại những khu vực cách ly tập trung ở các khu công nghiệp, khu chế xuất nơi mỗi điểm có tới hàng nghìn người.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan cũng cho biết, Bắc Ninh hiện đang có nhiều ổ dịch khác nhau, khiến 2 trong số 8 thành phố/huyện trên địa bàn phải thực hiện cách ly xã hội, 5 địa phương khác phải giãn cách. Trên toàn địa bàn có 36 khu cách ly tập trung. Do đó Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia có hướng dẫn cụ thể, cho phép những địa phương bị phong tỏa hoặc có điểm cách ly được bỏ phiếu sớm 1-2 ngày để các lực lượng tập trung lo trước việc tại các khu vực phức tạp, giúp giãn các nội dung phải tiến hành trong ngày 23/5 tới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ ghi nhận một số địa phương có những khó khăn rất lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn cùng các tỉnh miền núi phía Bắc… đều thể hiện có quyết tâm chính trị rất cao, sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội lưu ý chỉ còn 5 ngày nữa đến ngày bầu cử, tình hình có những diễn biến phức tạp nhất là dịch Covid-19, rủi ro tiềm ẩn trong an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sau cả thời gian chuẩn bị đã rất lâu mấy năm qua và cao điểm là năm nay, ngày 23/5 tới đây sẽ có ý nghĩa quyết định.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ kết luận hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị về nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp; chỉ đạo lãnh đạ của cấp ủy, chính quyền các địa phương liên quan cuộc bầu cử theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch đã đề ra; chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử phù hợp tình hình từng địa phương theo từng chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện, tập dượt kỹ các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cũng như phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về thiên tai, bão lũ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các hoạt động tụ tập đông người, đình công, lãn công, biểu tình, gây rối… nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=55889