Các địa phương khẩn trương ứng phó bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối nay (30-10), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, các địa phương trên đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, nhằm giảm những thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo phương án ứng phó bão số 5 tại hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo phương án ứng phó bão số 5 tại hiện trường.

Chiều 29-10, UBND tỉnh Ninh Thuận có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển từ 19 giờ cùng ngày. Đến 6 giờ 40 ngày 30-10, bầu trời không nắng; chưa xuất hiện gió, mưa, dông lốc..

Toàn tỉnh có 1.866/2.558 tàu đã neo đậu an toàn tại các bến, cảng (Ảnh: NGUYỄN TRUNG).

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận, hồi 13 giờ ngày 29-10, vị trí áp thấp nhiệt đới vào khoảng 12,0 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, mỗi giờ đi được khoảng 15km, có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo từ đêm 30-10, trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận có khả năng xuất hiện đợt lũ trên diện rộng với mực nước lũ trên các sông từ báo động 1 đến báo động 2; trên các sông suối nhỏ và thượng lưu có mức xấp xỉ báo động 3, nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp rất cao.

Nông dân nuôi thủy sản tại Ninh Thuận khẩn trương gia cố an toàn cho lồng bè, tàu thuyền để ứng phó với bão số 5 có nguy cơ đổ bộ vào đất liền. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh có 2.558 tàu thuyền, với hơn 15.600 lao động. Đến chiều ngày 29-10, có 1.866 tàu thuyền đã neo đậu tại các bến, cảng trong tỉnh; đã liên lạc được với 692 tàu/5.549 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển, chủ yếu ở vùng biển các tỉnh phía nam.

Bên cạnh đó, người dân nuôi trồng thủy sản đã chằng chống an toàn 219 bè /3.380 lồng nuôi cá bớp, tôm hùm…; 484 lao động tại các lồng bè đã nhận được thông tin sơ tán và di dời đến nơi an toàn

Tại cảng cá Cà Ná, có 260 tàu thuyền/1.737 lao động vào neo đậu an toàn 540 tàu thuyền còn lại đã nhận được thông tin và đang neo đậu ở vùng biển các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau.

Tại huyện Ninh Hải và TP Phan Rang - Tháp Chàm, có 1.150 tàu thuyền vào cảng trú bão an toàn; Trạm Biên phòng liên lạc đã liên lạc, hướng dẫn khoảng 100 tàu/420 lao động đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Quảng Nam kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh bão

Chiều 30-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, Quảng Nam hiện có 39 tàu cá, với 848 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó, có 30 tàu, với 802 lao động đang hoạt động xa bờ và chín tàu cá, với 46 lao động hiện đang hoạt động cách bờ khoảng 5-15 hải lý. Hiện các tàu cá của tỉnh đã nhận được thông báo về bão số 5 và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão…

Nhiều tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn. (Ảnh: QUỐC VIỆT)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện yêu cầu các địa phương ven biển, cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu; rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch dọc ven biển và trên đảo; hướng dẫn các tàu thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn, tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn… Mặt khác, yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố…

Phú Yên triển khai các phương án chống bão

Theo dự báo, bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Phú Yên vào chiều tối nay, 30-10. Do vậy toàn tỉnh đã và đang triển khai các phương án chủ động ứng phó với cơn bão.

Người dân thị xã Sông Cầu khẩn trương chằng chống, bảo vệ lồng bè nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài. (Ảnh: TRÌNH KẾ)

Tại các địa phương ven biển như thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, Đông Hòa và TP Tuy Hòa tập trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão và chằng chống, di dời các lồng bè, gia cố ao đìa nuôi trồng thủy sản nhằm bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân. Toàn tỉnh Phú Yên có 4.097 phương tiện tàu thuyền với 24.800 lao động, hiện nay chỉ còn 287 phương tiện với 1.784 lao động đang hoạt động trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, DK1. Tất cả đã liên lạc về đất liền và được thông báo sớm về hướng đi của bão để tránh trú an toàn.

Ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, trên địa bàn thị xã có 1.800 hộ dân thường xuyên ở trên các bè nổi nuôi thủy sản trên các Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông, UBND thị xã đã thông báo cho tất cả các hộ dân phải thực hiện di dời vào bờ trước 11 giờ trưa 30-10. Sau 15 giờ, đoàn liên ngành của thị xã sẽ thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp không di dời.

Người dân chăn nuôi bò giữa sông Ba, thuộc xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên đưa bò lên bờ trước khi bão lũ xảy ra. (Ảnh: TRÌNH KẾ)

UBND thị xã cũng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường bố trí lực lượng trực 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của thời tiết; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để sẵn sàng hỗ trợ, cứu nạn người dân khi xảy ra mưa lớn, lũ quét. Đồng thời, UBND thị xã Sông Cầu đã thực hiện lệnh cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra khơi, kêu gọi người dân gia cố, đưa tàu thuyền vào các nơi neo đậu an toàn. Chiều nay, ghe thuyền đã được neo đậu an toàn tại các khu vực kín gió như: Vũng Chào, Vịnh Hòa, Phú Vĩnh, Mỹ Thành, Trung Trinh, Đầm Cù Mông. Lực lượng xung kích đã hỗ trợ người dân các địa phương ven biển đưa 2.279 thuyền nhỏ, thúng chai lên bờ an toàn. Đồng thời, UBND thị xã đã cắt cử lực lượng chức năng có mặt tại các khu vực nguy hiểm ven biển, ven cửa sông, vùng sạt lở, nghiêm cấm người dân đi lại tại vùng ngập nước sâu, nước chảy xiết, vớt củi trên các sông, suối...

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã có công văn thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Theo đó, cho phép học sinh được nghỉ học từ sáng ngày 30 đến hết ngày 31-10; giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở, không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, nước lụt ở sông suối ao hồ nơi có vùng nước sâu để tránh xảu ra các tai nạn đáng tiếc; Các trường có kế hoạch phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, có kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ học…

Bình Định triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 5

Tại tỉnh Bình Định, hiện có 237 tàu/1.896 lao động đang nằm trong vùng nguy hiểm. Ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp các đơn vị liên quan và gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm; chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá Bình Định bố trí, sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại các cảng cá, bến cá, không để ngư dân ở lại trên tàu.

Sở NN-PTNT cũng đã kiểm tra và triển khai phương án phòng, chống lụt bão cho các công trình thủy lợi lớn, các đập, tràn trên sông. Tuy vậy, hiện còn 500ha lúa vụ mùa, 212ha nuôi tôm trên cát, 2.784 lồng bè nuôi cá ở cửa biển Quy Nhơn và hồ Định Bình, chưa thu hoạch. Nhiều hồ chứa nước nhỏ thuộc diện xung yếu và không ít công trình xây dựng còn dở dang chưa bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn. Hàng chục nghìn hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp, vùng thường bị triều cường, sạt lở chưa bảo đảm an toàn khi xảy ra bão lũ.

Theo đó, bắt đầu từ 15 giờ, chiều 29-10, nghiêm cấm, không cho tàu thuyền xuất bến cho đến khi có thông báo cuối cùng về cơn bão số 5. Đồng thời, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão, chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở NN-PTNT, Công an tỉnh và các địa phương ven biển Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, TP Quy Nhơn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, hướng dẫn nơi neo đậu, bảo đảm an toàn trong điều kiện mua to, gió lớn; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu; sẵn sàng di dời dân ở các khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập do triều cường kết hợp với nước biển dâng do bão. Các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Sáng 30-10, Sở GD-ĐT Bình Định có công văn khẩn gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5. Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị mầm non, phổ thông cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 30 đến hết ngày 31-10; báo cáo với chính quyền địa phương yêu cầu gia đình giữ con em ở nhà không cho đùa nghịch nước, vớt củi hoặc đi lại trên các tuyến giao thông có lũ tràn qua, tuyệt đối không đi qua những nơi nước sâu, chảy xiết.

NGUYỄN TRUNG; QUỐC VIỆT; TRÌNH KẾ; CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42075102-cac-dia-phuong-khan-truong-ung-pho-bao-so-5.html