Các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa, lũ

Những ngày qua, mưa, lũ làm ngập 16,5 ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch; hư hỏng hoàn toàn 100 m kênh nước tưới tại huyện Bảo Yên (Lào Cai). Lũ cuốn trôi, mất tích một người. Hiện nay, lực lượng chức năng đang giúp nhân dân khôi phục sản xuất, tìm kiếm thi thể nạn nhân.

* Ngày 3-10, mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngập cục bộ, nhiều nhà bị ngập nước. Nguyên nhân do tuyến quốc lộ 48B đi qua khu vực này thiết kế bên thoát nước không có mương, cho nên hàng nghìn m3 nước từ chân núi Truông Thọ chảy tràn xuống đường, vào nhà dân.

* Mưa kéo dài những ngày qua tại Quảng Ngãi khiến tỉnh lộ 622B thuộc huyện Tây Trà bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu gom đất đá, kịp thời thông tuyến, gắn biển cảnh báo sạt lở cho người và phương tiện.

* Ngày 3-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo, từ 2 giờ ngày 3-10 các hồ thủy điện Srok Phu Miêng và Trị An bắt đầu xả tràn. Theo đó, lưu lượng xả tràn hồ thủy điện Srok Phu Miêng là 168 m3/s; hồ thủy điện Trị An là 300 m3/s. Vì vậy, người dân các vùng trũng thấp ven sông Bé và sông Đồng Nai thuộc các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên và thị xã Dĩ An cần đề phòng ngập úng.

* Mưa lớn nhiều ngày qua khiến hồ Gia Hoét 1 (dung tích bốn triệu m3) tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), đứng trước nguy cơ vỡ đê trên diện rộng, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân sinh sống ở dưới chân đê và vùng trũng thấp. Ngày 3-10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân trong vùng chịu ảnh hưởng đến nơi an toàn.

* Ngày 3-10, lãnh đạo huyện Đức Linh (Bình Thuận) đến thăm hỏi và động viên người dân, chỉ đạo xã Mê Pu có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và học sinh bị cô lập do lũ quét. Trước đó, ngày 2-10, tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh (Bình Thuận) xảy ra lũ quét, làm 21 hộ dân bị cô lập; 24 học sinh phải lưu trú tại trường không về được nhà. Ngoài ra, lũ cuốn trôi sáu cầu; hơn 14 ha cây công nghiệp bị hư hỏng, 150 con gia cầm bị cuốn trôi, ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

* Theo trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, tại khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Dự báo đến ngày 8 và 9-10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m (trên báo động 1 là 0,2m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,3m (dưới báo động 2 là 0,2m). Trên sông Sài Gòn do ảnh hưởng của triều cường, mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên trên mức báo động 3 từ 0,05 đến 0,1m.

* Theo Tổng cục Thủy lợi, trong tổng số 702 hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có 109 hồ chứa xung yếu, bốn hồ đang vận hành xả. Trong tổng số 5.946 hồ chứa nhỏ có 241 hồ chứa xung yếu, các hồ có cửa van điều tiết đều không vận hành xả. Vì vậy, các địa phương cần kiểm tra, rà soát hồ chứa, nhất là các hồ xung yếu, hồ đã tích đầy nước, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ngày 3-10, đoàn công tác của Cục Chính sách (Bộ Công an) đến thăm, làm việc và ủng hộ 500 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10, nhằm giúp đỡ gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ngày 3-10, đoàn công tác của Cục Chính sách (Bộ Công an) đến thăm, làm việc và ủng hộ 500 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 10, nhằm giúp đỡ gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34291902-cac-dia-phuong-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu.html