Các địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm một số tuyến đường tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, gây ách tắc giao thông và đe dọa nhiều khu dân cư.

Sáng 5-12, tại Km 30, tuyến đường Di Lăng - Trà Trung thuộc địa phận thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà xảy ra sạt lở núi, làm cô lập hai xã Trà Trung và Trà Thọ. Hiện địa phương đã huy động phương tiện của các công ty trên địa bàn cùng lực lượng thanh niên, công an, quân đội khắc phục những điểm sạt lở.

* Ngày 5-12, mưa tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã giảm, nhưng do nước trên các sông rút chậm cho nên hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn hai tỉnh Bình Định và Phú Yên vẫn bị chia cắt, cô lập. Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Theo báo cáo nhanh của địa phương, tại tỉnh Bình Định, tính đến trưa 5-12, có bảy căn nhà sập, hư hỏng; 5.540 nhà ngập nước; 710 ha lúa đông xuân mới sạ, 140 ha hoa màu bị ngập; 764 m đê sông, 1,3 km kênh nội đồng bị sạt lở; bảy cầu bị sạt lở, hư hỏng, nhiều tuyến đường bị ngập nước, gây chia cắt cục bộ.

* Tại Phú Yên, theo lãnh đạo UBND huyện Đồng Xuân, hiện nước lũ trên sông Kỳ Lộ đã rút xuống mức báo động 2; gần 3.000 hộ dân ở các xã Phú Mỡ và Xuân Sơn Bắc bị cô lập đã được di dời đến nơi an toàn. Đến sáng 5-12 mặc dù nước đã rút nhưng vẫn còn hai xã bị cô lập, phải chờ nước rút hẳn mới để người dân trở về nhà.

* Tại Bạc Liêu, mưa nhiều giờ trong sáng 5-12 đã làm cho các tuyến đường chính ở TP Bạc Liêu bị ngập nước, gây khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của nhiều hộ dân. Các tuyến đường tại trung tâm thành phố bị ngập nặng như: Lê Văn Duyệt, Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Huy Tập..., có điểm ngập sâu từ 40 đến 50 cm...; các xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), xã Long Điền, Long Điền Đông, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) bị ngập nước, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân vùng ven biển. Nhiều diện tích làm muối, nuôi trồng thủy sản, rau màu của người dân các nơi trong tỉnh bị thiệt hại.

* Tại TP Huế, Tập đoàn Bitexco vừa đến thăm và trao một tỷ đồng giúp đồng bào của tỉnh Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Đây là số tiền ủng hộ của cán bộ, nhân viên và các công ty thành viên của tập đoàn, góp phần chia sẻ những khó khăn với người dân vùng lũ; mong muốn bà con sớm khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Theo UBND xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), do thời tiết bất thường, mưa nhiều gây ngập úng hàng trăm héc-ta dứa, khiến 150 trong tổng số gần 600 ha dứa đang trồng bị bệnh thối nõn; trong đó có 85 ha dứa đã cho quả, chuẩn bị thu hoạch, 65 ha dứa trồng mới đang phát triển, ước tính thiệt hại của người dân khoảng 16 tỷ đồng. Không chỉ có dứa ở Quỳnh Lưu, mà cây cam tại các vườn cam ở các huyện Yên Thành, Con Cuông, Nghi Lộc cũng thối rễ, rụng đến một phần ba số quả.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ ngày 6-12, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2 đến 3 m; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m; biển động mạnh.

* Ngày 5-12, Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công thương) cho biết, theo thông tin cập nhật tình hình tại 143 hồ chứa thủy điện, lưu lượng nước về hồ thủy điện các khu vực ven biển miền trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ. Hiện có 33 hồ được thông báo xả qua tràn. Khu vực Đông Nam Bộ gồm bốn hồ, và khu vực Bắc Bộ có 48 hồ trong tình trạng vận hành bình thường.

* Khẩn trương tìm kiếm bốn ngư dân mất tích trên biển

Sáng 5-12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã cứu được hai thuyền viên là anh Trương Minh Trọng, sinh năm 1976, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và anh Nguyễn Thành Đông, sinh năm 1978, quê huyện Phù Cát (Bình Định) của tàu cá BV 75386 TS. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 55 phút ngày 4-12, Trung tâm III nhận được thông tin từ Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu BV 75386 TS có sáu thuyền viên bị chìm chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, phối hợp Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu yêu cầu tất cả tàu, thuyền hoạt động trong khu vực nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu BV 75386 TS, đồng thời, điều động tàu SAR 272 trợ giúp. Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã cứu được hai thuyền viên ở gần vị trí tàu bị nạn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm bốn thuyền viên còn lại.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34919802-cac-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu.html