Các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Ngày 3-3, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018.

* Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ giao, nhận quân năm 2018 tại tỉnh Tiền Giang

Sáng 3-3, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến dự lễ giao, nhận quân năm 2018 tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng thanh niên thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lên đường nhập ngũ.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Tiền Giang, năm 2018, thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao. Trong đó có hơn 19% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Nhìn chung, chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh có bước nâng lên, cao hơn so với năm 2017.

Đại tá Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang cho biết: Năm nay các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục có nhiều chính sách chăm lo cho thanh niên nhập ngũ, nhất là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều được nhận tiền hỗ trợ, bình quân mỗi người được khoảng 800.000 đồng cùng nhiều phần quà khác.

Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tạm biệt người thân, thanh niên thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tự tin lên đường.

Tại thị xã Cai Lậy, trong buổi sáng 3-3, công tác giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn, vui tươi, phấn khởi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ông Hà Thân Hữu, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy cho hay: Năm 2018, 100% thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện. Năm nay thị xã giao quân cho các đơn vị như: Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4), Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ giao, nhận quân, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã gặp gỡ, ân cần động viên thanh niên và người thân của thanh niên nhập ngũ. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn các thanh niên, những người con ưu tú của tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, quân đội giao. (Tin, ảnh: HỒNG HIẾU)

* Sáng 3-3, tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018.

Năm nay, trình độ học vấn và tuổi đời của thanh niên tỉnh Sóc Trăng đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, trong đó có tỷ lệ đảng viên đạt 1,16%; đoàn viên trên 98%; thanh niên có trình độ trung cấp là 43 người, cao đẳng 40 người và đại học là 36 người. Giao quân về các đơn vị như: Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 416, Lữ đoàn Thông tin 29 thuộc Quân khu 9; Quân chủng Hải quân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại Ban CHQS thành phố Sóc Trăng.

Theo đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, điểm nổi bật của tỉnh là Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Để động viên tinh thần các chiến sĩ mới, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Đến gần 8 giờ sáng cùng ngày, lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành tốt đẹp, bảo đảm trang trọng, đúng theo kế hoạch. (Tin, ảnh: THANH NAM)

* Sáng 3-3, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ giao nhận quân 2018. Năm nay, thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh Hậu Giang nhìn chung chất lượng khá cao và đồng đều. Tại đây, các thanh niên đều thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh niên tỉnh Hậu Giang lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 76 gia đình có thành tích tốt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2018. Để các thanh niên vững tin trước lúc lên đường đại diện lãnh đạo tỉnh, các địa phương đến thăm hỏi và động viên thanh niên vững tin lên đường bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN)

* Cùng với các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9, ngày 3-3, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) đã tổ chức tiếp nhận thanh niên nhập ngũ năm 2018. Sau khi hành quân về đơn vị, các chiến sĩ mới được biên chế về các tiểu đội, ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt.

Thiếu tá Tô Tấn Dùng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 962 kịp thời trò chuyện, động viên các chiến sĩ mới an tâm tư tưởng trong môi trường học tập, sinh hoạt mới.

Thiếu tá Tô Tấn Dùng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 962 cho biết: “Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã chuẩn bị tốt mọi mặt như: Chăm lo nơi ăn, ở, đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới. Tiểu đoàn đã trích quỹ vốn của đơn vị hơn 35 triệu đồng xây dựng vườn hoa, cây cảnh, mua ghế đá, quạt, đèn, xô, chậu… Song song với các bước trên, Tiểu đoàn đã tập trung kiện toàn hệ thống sổ sách, bảng biển, thực hiện tốt nền nếp chính quy trong công tác kế hoạch; đã làm mới sổ sách bảo đảm đúng quy định, đẹp và thống nhất; sửa chữa, củng cố thao trường, bãi tập huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; bãi tập thể lực của tiểu đoàn, làm mới bia các loại, mô hình và đồ dùng huấn luyện… kịp thời động viên các chiến sĩ mới an tâm tư tưởng trong môi trường học tập, sinh hoạt mới. (Tin, ảnh: THÀNH TÂM)

* Sáng 3-3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018. Tại buổi lễ, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các địa phương đã phát biểu động viên các thanh niên phát huy truyền thống cách mạng, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ. Các thanh niên nhập ngũ cũng hứa quyết tâm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là quân nhân cách mạng trong Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ giao, nhận quân được tiến hành trang trọng, chu đáo, đúng theo quy định của trên, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đúng 9 giờ cùng ngày, các địa phương đã hoàn tất việc giao, nhận quân. Trước đó, 109 xã phường thị trấn đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, trao mỗi thanh niên nhập ngũ sổ tiết kiệm từ 1,5 đến 2 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách và hội trại tòng quân vui tươi, phấn khởi, tạo khí thế sôi nổi cho thanh niên lên đường nhập ngũ. (Tin, ảnh: TRẦN ĐƯỢC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-tren-dia-ban-quan-khu-9-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2018-532760