Các địa phương, đơn vị tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020

Ngày 11-2, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

* Tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó tư lệnh Quân khu 3 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân.

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm qua, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Các thanh niên trúng tuyển của thị xã Duy Tiên lên đường nhập ngũ về các đơn vị thuộc Quân khu 3, Quân đoàn 1, Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số thanh niên nhập ngũ năm nay có 60,5% công dân đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đạt hơn 10%, vượt chỉ tiêu xác định của trên.

Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Sau khi công bố quyết định giao chỉ nhập ngũ của Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Hà Nam, quyết định phân bổ đầu mối giao nhận quân của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, công tác giao công dân nhập ngũ cho các đơn vị diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Trước đó, toàn bộ việc kiểm tra y tế phòng, chống dịch bệnh nCoV đã được địa phương thực hiện theo đúng quy định của ngành quân y.

Cùng với thị xã Duy Tiên, trong sáng 11-2, các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm và Thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam cũng đã hoàn thành công tác giao công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. (Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT)

* Sáng 11-2, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên huyện Thạch Thất lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thanh niên huyện Thạch Thất tham gia lực lượng công an nhân dân và nhập ngũ về các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh; Trung đoàn Bộ binh 692 (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội); Trung đoàn 218 (Sư đoàn 361). Lễ giao nhận quân đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định, 100% thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ.

Tặng hoa, chia tay thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.

Nhờ chủ động, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn được nâng cao, có 120 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; có 2 thanh niên là đảng viên, tỷ lệ cao đẳng, đại học đạt 51%. (Tin, ảnh: XUÂN DŨNG)

* Sáng 11-2, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch do virus Corona nên thân nhân chiến sĩ mới đến động viên, chia tay ngồi trên khu vực khán đài sân vận động để tránh tiếp xúc.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên thanh niên huyện Phúc Thọ lên đường nhập ngũ.

Thanh niên bước qua cổng vinh quang để lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thanh niên huyện Phúc Thọ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng công an nhân dân tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1; Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ tư lệnh Pháo binh; Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu; Bộ tư lệnh Thông tin và một số đơn vị trong lực lượng công an. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay của huyện Phúc Thọ bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và 100% phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Các điểm giao nhận quân đều có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế và tổ chức đo thân nhiệt chặt chẽ, bảo đảm cho buổi lễ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn. (Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG)

* Ngày 11-2, các thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Bình đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ giao, nhận quân.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (bên trái) tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có đạt kết quả cao. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo Hội đồng NVQS các địa phương tăng cường theo dõi sức khỏe của thanh niên nhập ngũ, hạn chế sự tập trung đông người. Trước khi bàn giao quân cho đơn vị mới Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế đã tổ chức cấp phát khẩu trang và kiểm tra nhanh thân nhiệt cho 100% thanh niên nhập ngũ. Qua kiểm tra không có trường hợp nào bị sốt phải bù đổi. (Tin, ảnh: THÀNH ĐÔ)

* Sáng 11-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Kon Tum chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, dân chủ, công khai. Gắn tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và nguồn cán bộ cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 tặng hoa động viên thanh niên tỉnh Kon Tum lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển quân đạt chất lượng, Hội đồng NVQS tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn, thôn làng, tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, cha sứ, linh mục, sư thầy… để tuyên truyền, vận động đăng ký và khám NVQS với quân số cao nhất, nhằm chọn ra những thanh niên chất lượng nhập ngũ và tạo nguồn DBĐV, nguồn cán bộ. Nhờ đó, các thanh niên lên đường nhập ngũ đều có phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa tốt.

Lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn, chặt chẽ. Các đơn vị nhận quân thuộc Quân đoàn 3, Quân khu 5, Bộ CHQS và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đưa các chiến sĩ mới về đơn vị an toàn. (Tin, ảnh: ANH SƠN - PHAN XUÂN)

* Ngày 11-2, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng tổ chức lễ giao, nhận quân. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng tham buổi lễ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng động viên thanh niên nhập ngũ.

Năm nay, huyện Vĩnh Bảo được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 300 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an nhân dân. Quá trình tuyển chọn, huyện Vĩnh Bảo đã thực hiện tốt các quy định ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này tương đối cao cả về sức khỏe và trình độ văn hóa. Lễ giao, nhận quân đã diễn ra nhanh gọn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. (Tin, ảnh: DUY KHÁNH - CHU DŨNG).

* Sáng 11-2, thanh niên của tỉnh Bình Định phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia lực lượng công an nhân dân tại các đơn vị thuộc Quân khu 5, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 3, Binh chủng hóa học, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bình Định.

Đại diện đơn vị và địa phương tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt, Hội đồng NVQS tỉnh Bình Định đã chỉ đạo và yêu cầu Hội đồng NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm ngặt các khâu, các bước trong tuyển quân. Nhất là việc chốt thực lực, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách, miễn gọi nhập ngũ chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn quy định, không bỏ sót thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, tuyệt đối, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức vào quân đội.

Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2020 có phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn cao hơn năm 2019. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 44%; 309 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Đặc biệt có 20 thanh niên là Đảng viên xung phong tình nguyện nhập ngũ. Công tác giao nhận quân tại 11 huyện, thị xã, thành phố đều diễn tra trang nghiêm, chặt chẽ, nhanh gọn và đạt 100% chỉ tiêu. (Tin, ảnh: ANH SƠN - ĐỨC DŨNG)

* Đúng 7 giờ 30 phút sáng 11-2, 8/8 huyện và thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn các thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tặng quà, động viên thanh niên Đắk Mil (Đắk Nông) lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về việc lựa chọn công dân nhập ngũ vào quân đội, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng cao hơn về mọi mặt. Cụ thể, có 43% thanh niên là người dân tộc thiểu số; 51% có sức khỏe loại 1 và loại 2; tuổi đời từ 18 đến 20 chiếm 74,2%; văn hóa cấp 3 chiếm gần 43%; 4 thanh niên có trình độ Đại học và 7 thanh niên có trình độ Cao đẳng.

Trước khi giao quân, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra sức khỏe của 100% công dân nhập ngũ theo hướng dẫn của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần); hạn chế người và phương tiện vào khu vực tổ chức; 100% thanh niên nhập ngũ được đo kiểm tra thân nhiệt trước buổi lễ; địa điểm tổ chức giao, nhận quân được phun tiêu độc, khử trùng và bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Thanh niên huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tự hào trong ngày nhập ngũ.

Đến 8 giờ 5 phút, 100% các huyện và thành phố Gia Nghĩa hoàn thành công tác giao nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và Trung đoàn Bộ binh 994 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) tổ chức đón thanh niên về đơn vị an toàn. (Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH - VĂN TOẢN)

* Sáng 11-2, 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quốc phòng-quân sự địa phương, Ninh Thuận đã nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả, bảo đảm "địa phương làm tròn khâu", tuyển người nào, chắc người đó, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Nhận được sự động viên, tin tưởng của gia đình, địa phương, các thanh niên lên đường nhập ngũ bày tỏ niềm tự hào, tinh thần quyết tâm rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: THANH THÚY - ĐỨC ANH)

Thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lên đường nhập ngũ.

* 27 huyện, thị, thành của tỉnh Thanh Hóa tổ chức trang trọng, nhanh gọn lễ giao nhận quân năm 2020. Năm nay, quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiến hành quản lý, phúc tra, nắm chắc nguồn công dân trong đội tuổi nhập ngũ; tổ chức khám tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch ở cơ sở nên chất lượng công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ đảm bảo tốt.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 động viên thanh niên huyện Hoằng Hóa lên đường nhập ngũ.

Trong đó, thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 70%; trình độ đại học, cao đẳng 97 đồng chí; dân tộc thiểu số đạt 24,6%. Trước lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được các địa phương tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh virus corona lây nhiễm vào các đơn vị quân đội. Không khí ngày hội tòng quân tại 27 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra trang trọng, an toàn, nhanh, gọn trong thời gian 25 phút; 100% thanh niên tỉnh Thanh Hóa phấn khởi, tự tin hành quân về các đơn vị huấn luyện, làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: TRẦN DŨNG)

* Tại tỉnh Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 tại 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Năm 2020 do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức tốt các khâu, các bước trong quá trình xét duyệt, tuyển chọn từ cơ sở nên chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Quảng Ninh đảm bảo tốt các tiêu chuẩn, trong đó tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ loại 1 và loại 2 đạt trên 60%. Toàn tỉnh có 229 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các địa phương đã mở 12 lớp nhận thức về đảng cho 574 đoàn viên ưu tú nhằm tạo nguồn đội ngũ phát triển đảng viên trẻ cho các đơn vị quân đội và địa phương sau này...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để tránh ảnh hưởng của viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức trang trọng, an toàn đúng tiến độ. (Tin, ảnh: VĂN ĐẢM)

* Lễ giao, nhận quân năm 2020 của các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 diễn ra trong 2 ngày (10 và 11-2). Đến sáng 11-2, các địa phương trên địa bàn toàn quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Năm nay, Quân khu 5 có 124 quận, huyện thuộc 11 tỉnh, thành phố tiến hành giao quân cho các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng cao, trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi từ 18 đến 22 chiếm 91,07%; trình độ văn hóa cấp 3 chiếm 47,6% (tăng 8,2% so với năm 2019); trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 9,1% (tăng 0,77% so với năm 2019); tỷ lệ đảng viên đạt 0,28%; cán bộ, công nhân viên chức nhà nước đạt 0,25%. (Tin, ảnh: VĂN CHUNG)

Thanh niên quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) phấn khởi lên đường nhập ngũ.

* Sáng 11-2, tại Ban CHQS thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2020. Trước khi tập trung tại lễ ra quân, các công dân được kiểm tra thân nhiệt và khử trùng tay để phòng tránh dịch bệnh virus corona.

Kiểm tra thân nhiệt các chiến sĩ mới trước khi lên đường về đơn vị.

Các chiến sĩ mới là công dân 21 phường, xã tại thành phố Quy Nhơn.

Khác với mọi năm thường tập trung nhận quân ở Quảng trường Chiến Thắng tại bờ biển Quy Nhơn, năm nay lễ giao nhận quân được tổ chức tại sân Ban chỉ huy quân sự thành phố và thực hiện nghiêm ngặt về vệ sinh, y tế. Sau lễ giao nhận quân, các chiến sĩ mới phấn khởi, tự tin hành quân về các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. (Tin, ảnh: HOÀNG ANH)

* Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020, 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh lên đường trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi. Theo đó, năm 2020 nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn tỉnh hăng hái viết đơn tình nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên trên địa bàn tỉnh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Trước ngày thanh niên lên đường, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như: Tọa đàm, gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ; thăm hỏi tặng quà, tặng sổ tiết kiệm từ 1 đến 3 triệu cho thanh niên lên đường nhập ngũ... qua đó góp phần cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao quân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bảo đảm an toàn, đúng thời gian. (Tin, ảnh: LÊ VĂN SÁU)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2020-609754