Các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội điểm

* Trong 2 ngày 25-26/3, Đảng bộ xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Huyện ủy Vân Đồn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đến dự có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Hạ Long đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đã hoàn thành 17/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 32,2%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng gấp 2,11 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành ngư nghiệp - thủy sản - nông nghiệp chiếm 55,8%; thương mại, dịch vụ chiếm 31,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 13,1%; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015 – 2019 giảm 19 hộ, nay còn 8 hộ chiếm 0,3%. Các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Hạ Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Tường Huy mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ thêm các nguyên nhân chủ quan, khách quan để bổ sung những giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, xây dựng xã Hạ Long ngày càng phát triển. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu, đảm bảo cơ cấu vào BCH Đảng bộ xã để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Hạ Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Hạ Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT-VH Vân Đồn)

* Trong 2 ngày 25-26/3, Đảng bộ phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 5 đơn vị được Thành ủy Hạ Long lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Quang cảnh đại hội.

Trong 5 năm qua, phường Bãi Cháy có sự đổi thay nhanh chóng vượt bậc: Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, dịch vụ phát triển, nhiều khách sạn, nhà hàng, các sản phẩm dịch vụ chất lượng quốc tế được đưa vào khai thác đã tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ nhân dân và du khách, tạo thêm nhiều việc làm. Khách du lịch đến tham quan Vịnh Hạ Long và lưu trú trên địa bàn phường ước đạt từ 3 triệu – 3,5 triệu lượt người/năm.

Tổng thu năm 2019 đạt trên 58,7 tỷ, tăng 208% so với năm 2015. Các tuyến đường được cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, đầu tư kết nối đã mở rộng không gian đô thị, thuận tiện trong lưu thông, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển khách; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường đã kết nạp được 36 quần chúng ưu tú vào Đảng; đề nghị trao Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng cho 758 đồng chí.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ phường Bãi Cháy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Bãi Cháy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ - thương mại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng phường Bãi Cháy giàu đẹp, an toàn, văn minh.

BCH Đảng bộ phường Bãi Cháy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ phường Bãi Cháy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh tái cử Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoài Minh

* Trong hai ngày 25 và 26/3, Đảng bộ Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn BP Hải Hòa nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hải Hòa đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Với đặc thù của đơn vị vừa có đường biên giới trên bộ và trên biển, Đồn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên phòng. Năm 5 qua, đơn vị đã bắt giữ, xử lý 64 vụ, trên 140 đối tượng, khởi tố 9 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ trên 21.300 gam ma túy các loại cùng nhiều tang vật khác.

Đơn vị cũng đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, củng cố lòng tin, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị của quân, dân hai bên biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Tại đại hội, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện đại hội, đề ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 7 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/cac-dia-phuong-don-vi-to-chuc-dai-hoi-diem-2476328/