Các địa phương, đơn vị sôi nổi tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018

Ngày 6-3, hàng vạn thanh niên ưu tú của các địa phương trong cả nước đã nô nức lên đường nhập ngũ. Năm nay, các địa phương đã kết hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn và bảo đảm an toàn.

* Sáng 6-3, 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018. Dự và động viên thanh niên tỉnh Bắc Giang lên đường nhận có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Phạm Hồng Hương và các đồng chí lãnh đạo địa phương động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, do làm tốt công tác đăng ký, quản lý và tổ chức sơ khám tuyển chặt chẽ, các thanh niên lên đường nhập ngũ có chất lượng cao. Trong đó 90 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 18% là con em đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 80% sức khỏe loại 1 và 2; 100% là đoàn viên. (Tin, ảnh: QUỐC HẢ).

*Tính đến 10 giờ ngày 6-3, các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 đã hoàn tất việc giao, nhận quân cho các đơn vị trong và ngoài quân khu, đảm bảo nhanh gọn, an toàn. Năm nay, 6 tỉnh trên địa bàn quân khu tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, tuổi đời từ 19 đến 21 chiếm 71,35%; có 42,83% là con em các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Dìu, Sán Chí và cao Lan.

Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên so với các năm trước. Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng, ý nghĩa, góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp thêm nghị lực cho thanh niên nhập ngũ như gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ, tặng quà… Nhiều đoàn viên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. (Tin, ảnh: MẠNH QUỲNH)

* Sáng 6-3, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018. Năm nay, nhờ công tác tuyển quân của tỉnh được chuẩn bị chu đáo, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Động viên thanh niên TP Vinh lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 77%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 6,31%. Lễ giao nhận quân các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra long trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hàng nghìn thanh niên nô nức lên đường làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm, niềm tự hào thiêng liêng với Tổ quốc. (Tin, ảnh: HOA LÊ).

* Sáng 6-3, các địa phương còn lại trên địa bàn Quân khu 4 là Hà Tĩnh và Quảng Trị đã hoàn thành công tác giao quân năm 2018 bảo đảm an toàn, đúng chỉ tiêu trên giao. Năm nay, thanh niên nhập ngũ trên địa bàn quân khu được phân về các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải Quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên Phòng, Quân đoàn 1... Nhờ làm tốt công tác trong tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đạt chất lượng tốt.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 động viên thanh niên TP Vinh lên đường nhập ngũ.

Trước ngày giao quân, các địa phương đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi động viên và tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. Lễ giao, nhận quân được các địa phương tổ chức trang trọng góp phần động viên thanh niên lên đường nhận và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (tin, ảnh: LÊ THĂNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-soi-noi-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2018-532965