Các địa phương, đơn vị rộn ràng ngày hội tòng quân

Sáng 13-2, cùng với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn và tiết kiệm.

Tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 Thượng tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Bạc Liêu, năm nay chất lượng thanh niên nhập ngũ của tỉnh tiếp tục được nâng lên. Trong số thanh niên nhập ngũ có 6% tốt nghiệp cao đẳng, đại học và hầu hết đều là đoàn viên, 60% thanh niên có sức khỏe loại 1. Công tác bảo đảm chính sách đối với gia đình và công dân thực hiện NVQS luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đặc biệt quan tâm. Ngoài các chế độ chính sách theo quy định, toàn tỉnh đã vận động xã hội hóa và trích một phần ngân sách hỗ trợ gia đình và thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Thanh niên thành phố Bạc Liêu chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Tại thành phố Bạc Liêu, báo cáo của Hội đồng NVQS thành phố cho thấy, 100% thanh niên nhập ngũ có lai lịch chính trị rõ ràng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ trong quân đội; trình độ văn hóa, sức khỏe, chất lượng chính trị đều cao hơn các năm trước; mỗi thanh niên nhập ngũ được tặng sổ tiết kiệm từ 3 đến 5 triệu đồng.

Lễ giao, nhận quân tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tại lễ giao, nhận quân, Thượng tướng Phan Văn Giang đã gặp gỡ, ân cần thăm hỏi, động viên thanh niên nhập ngũ. Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tin tưởng, mong muốn những thanh niên ưu tú của quê hương Bạc Liêu phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG)

* Ngày 13-2, đồng loạt các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực trong không khí vui tươi phấn khởi, các địa phương trong toàn tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, công tác giao, nhận quân được tiến hành nhanh, gọn, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang động viên thanh niên tại lễ giao, nhận quân.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS các cấp đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân tròn khâu, với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn quân nhân dự bị cho cơ sở. Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại tỉnh được nâng lên, với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; tuổi đời từ 18 đến 21 hơn 80%; sức khỏe loại 1 và 2 hơn 60%; trình độ THCS và THPT gần 96%; Cao đẳng, đại học hơn 4%; 696 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 42 công dân là đảng viên. (Tin, ảnh: PHƯƠNG VŨ)

* Ngày 13-2, các huyện, thành phố địa bàn tỉnh Bến Tre đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm nay, tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành giao quân cho các đơn vị như: Sư đoàn 309, Lữ đoàn 71, Trường Quân sự thuộc Quân đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo binh 6, Lữ đoàn Thông tin 29, Trường Quân sự Quân khu 9, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Thanh niên nhập ngũ năm nay có tuổi đời chiếm tỷ lệ cao nhất là 19 tuổi, thấp nhất là 27 tuổi. Chất lượng thanh niên cao hơn năm trước. Hội đồng NVQS đã tổ chức đến thăm, động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ chu đáo. Năm 2020, trên toàn địa bàn, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Đến 8 giờ cùng ngày, các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn tất lễ giao, nhận quân đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. (ĐẶNG THẠCH)

* Ngày 13-2, đồng loạt 11/11 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ giao, nhận quân, với phương châm giao quân nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và trang trọng. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các địa phương đã phối hợp với các đơn vị giao, nhận quân nhanh, gọn, đồng thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Đại tá Châu Hoàng Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang động viên, thăm hỏi thanh niên TP Mỹ Tho lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, Hội đồng NVQS các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã làm tốt công tác tuyển chọn thanh niên đủ tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt 70,41%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,33%, đoàn viên đạt 99,67%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 68%. Dịp này, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã vận động tặng quà cho thanh niên trúng tuyển với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trước lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển NVQS được các địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm vào các đơn vị quân đội. Nhìn chung, công tác giao, nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra chặt chẽ, nhanh gọn. (Tin, ảnh: THANH LÂM)

* Ngày 13-2, 100% thanh niên ưu tú của tỉnh Trà Vinh đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 2020, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên tất cả thanh niên trúng tuyển đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Trà Vinh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại Trà Vinh, tỷ lệ thanh niên là Đảng viên, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tốt nghiệp đại học, cao Đẳng, đặc biệt tỷ lệ thanh niên người Khmer tăng cao hơn năm trước. Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, lễ giao, nhận quân tại Trà Vinh được tổ chức nhanh, gọn. Các thanh niên được kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang và bước qua “Cầu Vinh Quang” trước khi tạm biệt người thân, gia đình lên đường nhập ngũ. Các nghi thức lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. (Tin, ảnh: HUỲNH HIỆP)

* Sáng 13-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Thanh niên thị xã Ngã Năm hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.000 công dân nhập ngũ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị: Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416, Sư đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Pháo binh 6 thuộc Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, đảng viên có 11 đồng chí; thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp 95 người. Đến gần 8 giờ sáng cùng ngày, lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt đẹp, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. (Tin, ảnh: THANH NAM)

* Sáng 13-2, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Điện Biên có Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thanh niên được phát lệnh gọi nhập ngũ có tuổi đời từ 18 đến 27 tuổi, sức khỏe bảo đảm. Trong đó thanh niên dân tộc thiểu số có 19 người.

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2, tiến hành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác giao nhận quân đúng thủ tục, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, an toàn về đơn vị. (Tin, ảnh: PHẠM KIÊN)

* Sáng 13-2, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công lễ giao, nhận quân năm 2020.

Chia tay người thân lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với nhiều nội dung vượt chỉ tiêu trên giao, như: Công dân có trình độ đại học, cao đẳng; công dân có tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa tốt. Để có được kết quả đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh chỉ đạo HĐNVQS các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng thôn, bản, từng gia đình có con, em trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS. Công tác đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ đã được đơn vị thực hiện công khai, đăng ký đầy đủ, chính xác. (Tin, ảnh: HÀ KHÁNH)

* Sáng 13-2, thanh niên các địa phương của tỉnh Đồng Tháp nô nức lên đường nhập ngũ. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật.

Năm nay, chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng lên so với năm trước, đặc biệt là trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 11%. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tổ chức thăm, tặng quà và vận động cấp sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Công tác giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm, nhanh gọn, chặt chẽ. (THẾ HIỂN - TRUNG THẮNG)

* Sáng 13-2, 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Năm nay, Sơn La có 1.261 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ phục vụ trong quân đội và tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 2 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2020 chất lượng công dân nhập ngũ ở Sơn La được nâng lên cả về sức khỏe và tiêu chuẩn chính trị. Tuổi đời thanh niên nhập ngũ từ 18 đến 26 tuổi, trong đó cơ bản đều là con em các dân tộc thiểu số như: Thái, Mường, Mông, Xinh Mun, Kháng... Trình độ văn hóa từ lớp 6 đến đại học.

Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Quân y các đơn vị đã tiến hành đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang y tế, phun thuốc khử trùng trên các phương tiện chở tân binh nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. (Tin, ảnh: ĐỨC QUANG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dia-phuong-don-vi-ron-rang-ngay-hoi-tong-quan-609900