Các địa phương đón chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về

Ngày 23/1, các huyện Đô Lương và Yên Thành tổ chức lễ đón nhận các chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

* Đợt này, huyện Đô Lương có 230 chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được trở về địa phương. Trong 2 năm học tập, huấn luyện và phấn đấu trong môi trường quân đội, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiều chiến sỹ con em Đô Lương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đợt này, huyện Đô Lương có 230 chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được trở về địa phương. Ảnh: Hữu Hoàn

Đợt này, huyện Đô Lương có 230 chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được trở về địa phương. Ảnh: Hữu Hoàn

Trong buổi lễ, lãnh đạo huyện Đô Lương đã biểu dương và chúc mừng các chiến sỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương. Các chiến sỹ xin hứa sẽ phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục học tập, phấn đấu và lao động trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

* Sau 2 năm tham gia rèn luyện trong môi trường quân đội, 238 thanh niên của Yên Thành đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trong niềm vui, hân hoan phấn khởi.

Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, 238 thanh niên Yên Thành trở về địa phương trong niềm vui phấn khởi. Ảnh: Anh Tuấn

Nhờ chấp hành kỷ luật tốt, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong số 238 chiến sỹ có 12 quân nhân đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng trong quân ngũ, 70 đồng chí được công nhận Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến, được các đơn vị khen thưởng.

Phát huy truyền thống quê hương và phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, lãnh đạo huyện Yên Thành cũng mong muốn các quân nhân tiếp tục đóng góp sức trẻ, cùng Đảng bộ và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng bên gia đình, bạn bè, người thân./.

Hữu Hoàn - Anh Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cac-dia-phuong-don-chien-sy-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-tro-ve-231733.html