Các địa phương đón chào năm mới Canh Tý 2020

* TP Uông Bí

Như mọi năm, Quảng trường 25/2 là địa điểm đón đông đảo người dân TP Uông Bí đến tham gia các hoạt động trong chương trình chào đón thời khắc giao thừa thiêng liêng, chính thức bước vào năm mới với bao kỳ vọng mới.

Tiết mục văn nghệ sôi động chào đón năm mới.

Tiết mục văn nghệ sôi động chào đón năm mới.

Các hoạt động trong chương trình đón giao thừa năm nay của Uông Bí không khác nhiều so với các năm trước về mô tuýp, tuy nhiên chất lượng đạt cao hơn, có sự chuẩn bị công phu hơn.

Đơn cử như màn múa rồng lân mở màn đêm giao thừa rất rộn ràng, chuyên nghiệp. Chương trình văn nghệ thiết kế chặt chẽ, có chủ đề, chủ điểm, trọng tâm là các ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân quen thuộc song đã được làm mới nhờ phối khí, múa phụ họa. Lễ hội dạ hội thanh niên do Thành Đoàn Uông Bí chủ trì với những điệu nhảy bắt mắt, hợp xu hướng giới trẻ khiến lan tỏa không khí sôi động.

Dù thời tiết có mưa và lạnh, song đông đảo người dân Uông Bí vẫn ngồi lại thưởng thức chương trình.

Đúng 23h15p, tại vị trí hồ Công Viên (cách Quảng trường 25/2 khoảng 50m) Uông Bí đã bắn pháo hoa rạng rỡ, rực sáng bầu trời, làm nô nức lòng người dân. Uông Bí cũng là địa phương bắn pháo hoa đón giao thừa sớm trong các điểm bắn pháo hoa của tỉnh trong giao thừa năm nay.

Màn pháo hoa chào đón năm mới Canh Tý tại TP Uông Bí kéo dài 20 phút.

Việt Hoa

* TP Móng Cái

Hòa chung không khí đón năm mới của cả nước, tại nơi địa đầu Tổ quốc Móng Cái, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng địa phương đã tổ chức các hoạt động động viên, cổ vũ tinh thần nhân dân, chào đón năm mới Canh Tý thắng lợi mới.

Chương trình văn nghệ bên dòng sông Ka Long.

Năm 2019, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm cao và sự đồng thuận , đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Móng Cái đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,3%; thu Ngân sách nhà nước đạt trên 2.733 tỷ đồng. Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch đề ra; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng tăng cường, củng cố, phát triển. Riêng Tết nguyên đán 2020, Móng Cái đã trao tặng gần 7.300 suất quà tặng các đối tượng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái động viên công nhân môi trường.

Cũng trong ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, lãnh đạo TP Móng Cái đã tới thăm, động viên CBCS, người lao động các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, thể hiện sâu sắc sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thu Hằng (Trung tâm TTVH Móng Cái)

*TX Đông Triều

Mặc dù trước thời điểm đón giao thừa, trời đổ mưa song người dân thị xã Đông Triều vẫn đổ ra đường chào đón giao thừa năm Canh Tý với tinh thần phấn khởi, vui tươi và tràn đầy niềm tin. Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa do Thị ủy, HĐND, UBND thị xã tổ chức tại SVĐ thị xã.

Người dân Đông Triều xem pháo hoa đón giao thừa ở SVĐ thị xã.

Năm nay, thị xã Đông Triều đón năm mới với niềm vui, khí thế mới bởi trong năm qua thị xã đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến các mặt của đời sống xã hội. Trong năm 2019, kinh tế của thị xã tăng trưởng ở mức trên 15%; tỷ lệ hộ nghèo đến nay đã giảm xuống còn 0,12%; xã Việt Dân được nhận cờ thi đua của Chính phủ công nhận là địa phương đầu tiên của cả nước về đích NTM kiểu mẫu; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững...

TX Đông Triều hiện đã đủ tiêu chí là đô thị loại 3, thị xã đang phấn đấu trở thành địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020. Đây chính là cơ hội, triển vọng và là tiền đề vững chắc để Đông Triều trở thành phố trước năm 2025, trở thành đô thị phát triển năng động ở cửa ngõ phía tây của tỉnh, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của vùng tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung.

Bảo Thắng- Ngô Hưng (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

* Huyện Tiên Yên

Chào xuân Canh Tý 2020, tối 24/1, huyện Tiên Yên đã tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại Phố đi bộ. Đồng thời huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn trang trí đèn hoa, tổ chức văn hóa, văn nghệ tại các nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Mặc dù trước thời điểm đón giao thừa, trời đổ mưa song người dân từ các ngả đường đã đổ về khu phố đi bộ, trung tâm thị trấn để đón chờ thời khắc giao thừa năm Canh Tý với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Lãnh đạo huyện tặng quà lực lượng vũ trang tham gia trực Tết.

Trong những ngày đầu năm mới, huyện Tiên Yên sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, như: Giải cờ tướng xuân Canh Tý, ném còn, đi cầu kiều, đập niêu; giao lưu văn nghệ mừng thanh niên lên đường nhập ngũ; Lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Sán Chỉ, Lễ hội Đồng Đình... các hoạt động sẽ diễn ra đến hết tháng 3/2020.

Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

Huyện Đầm Hà:

Đúng 0 giờ 00 phút ngày 25/1/2020 (tức ngày 1 tháng Giêng năm Canh Tý) huyện Đầm Hà đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại sân Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Hà Quang Vóc nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Hàng nghìn người dân của huyện đã dồn về khu vực trung tâm huyện thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ để chứng kiến giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Những màn pháo hoa mang đủ những màu sắc như những bông hoa nổ rộ trên bầu trời Đầm Hà như xua tan đi sự lạnh giá của thời tiết mùa xuân để nhường chỗ cho sự ấm áp nghĩa tình và nồng ấm của lòng người. Một mùa xuân mới nữa đã về, trong giờ khắc thiêng liêng ấy, mỗi người đến đây đều cầu mong niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình và gia đình sang năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.

Huyện Đầm Hà tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng – Mừng Xuân phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa.

Trước đó, tối ngày 24/1/2020 (tức đêm 30 Tết âm lịch), huyện Đầm Hà tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng – Mừng Xuân phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa Xuân Canh Tý năm 2020. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân, con người và quê hương Đầm Hà đã thu hút đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ. Đêm văn nghệ đã thực sự để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và nhân dân trên địa bàn. Đây là một trong những hoạst động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý năm 2020, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trước thềm năm mới.

Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/cac-dia-phuong-don-chao-nam-moi-canh-ty-2020-2468780/