Các địa phương chủ động đối phó bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng- Thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 9, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, nam Tây Nguyên. Các địa phương này đang chủ động huy động các nguồn lực tại chỗ, triển khai các phương án đối phó bão số 9.

Tàu thuyền khai thác thủy sản của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu vào bờ tránh trú bão.

Để chủ động đối phó với bão số 9, chiều 22-11, gần 4.000 tàu thuyền với khoảng 20 nghìn ngư dân đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi vào bờ. Hơn 3.000 tàu cá với gần 20 nghìn ngư dân đang hoạt động trên biển cũng được thông báo di chuyển khỏi vùng nguy hiểm và giữ liên lạc thường xuyên với đất liền.

Hiện, địa phương đang tiến hành kiểm đếm tàu thuyền và tuyên truyền cho bà con ngư dân những thông tin về cường độ, hướng đi và những diễn biến phức tạp của cơn bão này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chỉ đạo rà soát lại toàn bộ phương án điều tiết các hồ chứa nước nhằm sẵn sàng ứng phó với những diễn biến xấu do bão số 9 gây ra.

Theo dự báo, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận, sẽ là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bão số 9. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang tổ chức ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực xung yếu, các vùng có nguy cơ cao, các công trình hồ chứa, khu vực nuôi lồng bè...

Tỉnh Phú Yên cũng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó diễn biến của bão số 9

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9 tại một số khu vực xung yếu ven biển.

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 22-11, tất cả các tàu thuyền của ngư dân đang được hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển xa đã được thông báo và hướng dẫn tìm nơi tránh trú an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: qua hệ thống thông tin liên lạc, hơn 1.000 tàu thuyền của ngư dân thuộc các địa phương có biển là thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, huyện Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa đã được thông báo đầy đủ thông tin về bão số 9 như: hướng đi, cấp gió... Những tàu thuyền còn neo đậu tại bờ cương quyết không làm thủ tục xuất bến. Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã lên phương án trực 24/24 giờ; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Trưởng Ban phụ trách công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết: tại Phú Yên (từ ngày 17 đến 18-11), ảnh hưởng của mưa bão, lốc xoáy xảy ra tại thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) và thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa) làm 23 người bị thương (trong đó có bốn khách du lịch); hàng trăm nhà bị sập và tốc mái, hàng chục héc-ta lúa vụ 10-12 bị ngập úng, hư hỏng… ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại trên 22,9 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị, thành phố, các cơ quan liên quan và các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp theo phương châm bốn tại chỗ. Việc thông tin về tình hình mưa lũ cần nhanh chóng, kịp thời để cơ quan chức năng và nhân dân biết, sẵn sàng ứng phó và di dời người dân đến nơi an toàn. Cần bảo đảm an toàn hệ thống công trình kênh mương, hồ đập, vận hành các hồ thủy điện theo đúng quy trình vận hành và quy chế phối hợp đã ban hành.

Đối với việc nuôi trồng thủy sản của người dân (chủ yếu là tôm hùm, cá bớp), chính quyền các địa phương có số lồng nuôi lớn như thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa đang khẩn trương vận động người dân có biện pháp an toàn và cương quyết không để người ở lại trên lồng bè.

Ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết, hiện nay tại khu vực nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô là vị trí giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa và được dự báo là có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9. UBND huyện đã ra thông báo yêu cầu tất cả các xã phối hợp Bộ đội Biên phòng đến từng khu vực lồng nuôi của người dân để thông báo, vận động; cương quyết không để người nuôi trồng thủy sản ở lại trên các lồng bè; hướng dẫn các hộ nuôi dìm lồng nuôi xuống sâu để tránh thiệt hại do sóng đánh; những lồng nuôi đến kỳ thu hoạch phải tiến hành khẩn trương.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc việc ứng phó với bão số 9 tại những vị trí xung yếu, ô yêu cầu: phải thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền các địa phương không được lơ là trong ứng phó áp thấp nhiệt đới; các lực lượng chức năng phải tổ chức ứng trực 24/24 giờ để xử lý những tình huống khẩn cấp; tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động người dân đến nơi ở an toàn. Trong trường hợp mưa lớn, kết hợp xả lũ phải có cánh báo cho người dân; ngoài ra, phải bảo đảm an toàn hồ đập.

Chiều 22-11, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh để triển khai công tác phòng, chống và ứng phó với bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh có 7.184 chiếc/38.822 lao động. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 22-11, số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 1.032 chiếc; trong đó có 209 tàu hoạt động xa bờ ở các vùng biển Phú Quý, Côn Sơn, Thổ Chu, Phú Quốc; 823 tàu hoạt động gần bờ tại bốn khu vực ven biển của Bình Thuận. Số tàu thuyền vào neo đậu tại các bến, khu tránh trú bão là 6.163 chiếc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin bão số 9 trên hệ thống trực canh của đơn vị, mở đài canh 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện nếu có sự cố xảy ra.

Các tàu thuyền hoạt động trên biển đã biết thông tin, diễn biến về cơn bão và đang thực hiện di chuyển không đi vào vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữ liên lạc với các đồn biên phòng, các đài thông tin duyên hải khu vực và với gia đình, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Bình Thuận có 16 hồ chứa thủy lợi, trong đó có một số hồ đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường, còn lại đều dưới cao trình mực nước dâng bình thường. Các đơn vị chức năng đã phân công trực 24/24 giờ, tại tất cả các hồ chứa, đầu mối công trình thủy lợi; phân công lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các địa phương và các ngành báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã chỉ đạo, cấm tất cả các tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển kể từ 16 giờ ngày 22-11. Các ngành, các địa phương và lực lượng chức năng hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Yêu cầu các địa phương ven biển tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ; rà soát các phương án ứng phó với phương châm “bốn tại chỗ” và phương án sơ tán dân tại các xã ven biển đấn nơi an toàn, chỉ đạo công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học. Khẩn trương theo dõi sát các khu vực ven biển thường bị sạt lở, các khu du lịch để có phương án gia cố, ứng phó, phòng tránh. Neo buộc các lồng, bè nuôi trồn thủy sản hoặc vớt thủy sản lên bờ để hạn chế thiệt hại và có phương án bảo vệ tài sản cho người dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp Hội du lịch và các địa phương, khu du lịch ven biển triển khai ngay các biện pháp ứng phó sạt lở bờ biển do sóng mạnh, triều cường dâng cao; lập phương án sơ tán khách du lịch (trong và ngoài nước) đến địa điểm khu vực an toàn gần nhất. Các lựcc lượng quân sự, biên phòng, công an rà soát, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các thành viên UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN trực tiếp xuống địa bàn được phân công phối hợp các địa phương tập trung chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó.

Tin, ảnh: ANH TUẤN, NGUYỄN NAM, TRÌNH KẾ, ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38325602-cac-dia-phuong-chu-dong-doi-pho-bao-so-9.html