Các địa phương chăm lo cho nhân dân đón Tết

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, nhiều địa phương đang triển khai những hoạt động thiết thực hướng về người nghèo và các gia đình chính sách.

Lạng Sơn: UBND tỉnh quyết định trích ngân sách hơn 2,4 tỷ đồng để chăm lo, thăm hỏi, tặng quà hơn tám nghìn đối tượng chính sách gồm: các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng..., mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng. Cùng với sự hỗ trợ trên, các cơ quan, đơn vị như: Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan doanh nghiệp, các huyện và thành phố còn huy động mọi nguồn lực ủng hộ quà, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già, trẻ em không nơi nương tựa...

Nghệ An: UBND tỉnh trích hơn 270 tỷ đồng để tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng tích cực vận động ủng hộ khoảng 3.000 suất quà tặng các đối tượng thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, với tổng kinh phí 900 triệu đồng...

Thừa Thiên - Huế: UBND tỉnh quyết định chi 9 tỷ đồng trợ giúp người dân đón Tết. Toàn tỉnh có gần 82.000 đối tượng được hưởng trợ giúp. Đây là các đối tượng không thuộc đối tượng tặng quà của Chủ tịch nước. Trong đó, gần 2.000 đối tượng chính sách, gần 38.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, gần 860 đối tượng là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, Dioxin gần 24.500 đối tượng là hộ nghèo và hơn 17.500 đối tượng là hộ cận nghèo.

Quảng Nam: UBND tỉnh quyết định chi hơn 36 tỉ đồng để trợ cấp, thăm hỏi các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn với mức 200-500 nghìn đồng/người. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà Tết cho 2.134 hộ nghèo với mức 300 nghìn đồng/hộ...

Kon Tum: UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng/xã cho 16 xã trọng điểm khó khăn và 10 xã biên giới, 10 triệu đồng/đồn biên phòng. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên, Tỉnh Kon Tum hỗ trợ cho gần 800 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn làng 2 triệu đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã chi gần 2 tỉ đồng và vận động gần 2.500 suất quà để hỗ trợ các hộ khó khăn.

Bình Dương: Cùng với sự chăm lo trực tiếp từ phía các doanh nghiệp, năm nay, tỉnh dành 6.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người xa quê không về Tết. Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương còn có chương trình đưa “chuyến xe nghĩa tình mang xuân Bình Dương về quê” nhằm hỗ trợ công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn được về quê nhà đón Tết Nhâm Thìn. Dự kiến 26 Tết, các chuyến xe sẽ khởi hành đưa khoảng 400-500 công nhân về quê ăn Tết...

Kiên Giang: UBND tỉnh trích kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các gia đình chính sách. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động 10.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 350-500 nghìn đồng hỗ trợ cho hộ nghèo đón Tết. Tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác đi thăm, chúc Tết, tặng quà cho nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống...

Lê Hữu (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cac-dia-phuong-cham-lo-cho-nhan-dan-don-tet/