Các địa phương cả nước tiếp tục lễ giao quân

Sáng 22-2, các địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

NDĐT - Sáng 22-2, các địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng nay, 22-2, tại các điểm giao nhận quân ở chín huyện, thành phố của tỉnh biên giới Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn đưa thanh niên các dân tộc ở địa phương lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt giao quân này, tỉnh Lào Cai có 700 tân binh, bao gồm các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Tày, Giáy… được giao cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 168, Lữ đoàn 406 và Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đăng ký, quản lý nguồn, sơ khám, khám tuyển chặt chẽ nên các địa phương đều đạt chỉ tiêu giao quân; chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chí về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức. Tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cao hơn. Trong 700 thanh niên nhập ngũ, có nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu với các ban, ngành đoàn thể của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh TP Hà Giang lên đường nhập ngũ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

* Sáng 22-2, tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công lễ giao, nhận quân năm 2019.

Năm nay, tỉnh Hà Giang có 850 thanh niên lên đường nhập ngũ, được biên chế về các đơn vị trực thuộc Quân khu 2; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Năm 2019, tất cả các xã, thị trấn của tỉnh đều có công dân nhập ngũ. Chất lượng tân binh cao hơn so các năm trước: chín thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 375 thanh niên có trình độ THPT; 452 thanh niên có trình độ văn hóa THCS; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 50%. Điểm nổi bật, có tám tân binh là đảng viên và 222 công dân viết đơn tình nguyện.

Động viên tân binh xã Sính Phình (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) trước giờ nhập ngũ. (Ảnh: LÊ LAN)

* Sáng 22-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức lễ giao quân năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Điện Biên được giao tuyển chọn gọi 800 thanh niên nhập ngũ. Do làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, Điện Biên đã hoàn thành số tuyển chọn thanh niên thuộc 13 dân tộc nhập ngũ. Trong đó, dân tộc Thái có 321 thanh niên; dân tộc Mông có 347 thanh niên; còn lại là thanh niên các dân tộc khác.

Trong sáng 22-2, tất cả huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức giao nhận tân binh cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (250 tân binh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (130 tân binh) và Lữ đoàn 82 (420 tân binh). Trước đó, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên tân binh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39279402-cac-dia-phuong-ca-nuoc-tiep-tuc-le-giao-quan.html